Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 tại Bộ GD&ĐT

P. Linh 20/04/2016 13:10

Ngày 19/4, tại Hà Nội,  Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng một số công ty phát hành sách tại Việt Nam.

Tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Sách là nguồn tri thức vô hạn của nhân loại, đọc sách là để nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Sách mang đến nguồn tri thức để mọi người có thể trải nghiệm, học tập, nghiên cứu, để làm giàu thêm vốn sống của bản thân. Thứ trưởng cho rằng: Ở Việt Nam, trung bình mỗi người chỉ đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn sách là sách giáo khoa, 1,2 cuốn là sách khác. Con số này khá ít ỏi so với các nước khác như Israel, Pháp, Nhật Bản…

Đồng thời, Thứ trưởng kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ GD&ĐT tích cực nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, dành thời gin trong ngày trong tuần để đọc sách, đọc các văn bản quản lý nhà nước để hiểu biết sâu sắc về pháp luật nói chung và các văn bản quản lý chuyên môn nói riêng nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 tại Bộ GD&ĐT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO