Nhận thức sâu sắc về việc học tập Bác

M.Loan 17/05/2019 08:00

Đã có gần 2.400 tác phẩm dự thi (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có gần 1.600 tác phẩm), Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương... là những đơn vị hầu hết cán bộ, đảng viên có bài tham gia dự thi. Đó là vài nét đáng ghi nhớ của cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhận thức sâu sắc về việc học tập Bác

Tổ chấm giải làm việc hết sức nghiêm túc, cẩn trọng nhằm tìm ra những bài viết chất lượng nhất.

Được phát động từ ngày 18/6/2018 cuộc thi của Khối thi đua các Ban Đảng Trung ương (do Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng khối) nhằm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đánh giá về cuộc thi, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Cuộc thi lần này không chỉ dừng lại là một cuộc thi nhằm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cốt lõi là thông qua cuộc thi đã giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Khối thi đua Các cơ quan Đảng Trung ương có một nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để trên cơ sở đó có một quyết tâm chính trị, một chuyển biến sâu sắc, thiết thực, tiên phong đi đầu trong việc học theo và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Được đọc bài viết của các tác giả là cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác khác nhau trong các cơ quan Đảng mới thấy họ đã dành nhiều thời gian, tâm sức và trí tuệ tham gia cuộc thi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là, có nhiều bài dự thi là những đúc kết giá trị, lý luận sắc bén, khoa học, đề xuất được nhiều giải pháp, ý tưởng từ việc học Bác vào thực thi nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình. Nhiều tác phẩm thực sự là những công trình nghiên cứu, tập hợp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các tác giả, sưu tầm, lựa chọn, tập hợp, hệ thống hóa bằng những thông tin, hình ảnh, số liệu thống kê phong phú. Nhiều tác phẩm dự thi được thực hiện hết sức công phu, trình bày đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện được tình yêu của tác giả đối với Bác Hồ và tâm huyết trong việc học tập và làm theo Bác.

GS. Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1- một trong những thành viên Ban Giám khảo đánh giá: Chất lượng của các bài thi thể hiện được trình độ tâm huyết và sự trân trọng của cán bộ đảng viên các ban đảng và cơ quan Đảng trung ương trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là muốn biến việc học tập đó thành những cống hiến hàng ngày vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Sau 2 vòng chấm thi đặc biệt ở vòng chung khảo, qua 4 lần bình xét từ 135 tác phẩm, tổ chuyên gia chấm bài đã lựa chọn, đề xuất với Hội đồng đánh giá chất lượng bài dự thi 35 tác phẩm có chất lượng cao nhất cả về nội dung và hình thức. Tổ chuyên gia chấm bài, Hội đồng và Ban Tổ chức đã họp, thảo luận và quyết định trao 10 giải tập thể và 31 giải cho cá nhân. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 18/6/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhận thức sâu sắc về việc học tập Bác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO