Nhiều hoạt động diễn ra tại Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình

Hoàng Minh 26/11/2019 07:25

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10/12.

Cụ thể, Tuần văn hóa, du lịch sẽ mở màn bằng Lễ khai mạc vào 19h ngày 6/12 tại Quảng trường tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh phóng sự quảng bá văn hóa, du lịch Hòa Bình sẽ là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Hòa Bình – Miền Sử Thi”. Tiếp nối hoạt động tại Tuần văn hóa, du lịch vào ngày 7/12 sẽ diễn ra khai mạc Liên hoan ảnh Nghệ thuật với chủ đề “Hòa Bình - Đất nước - Con người”. Cũng trong ngày 7/12 sẽ diễn ra chương trình Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống với sự tham gia của 11 làng nghề tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình với hơn 40 gian hàng. Từ ngày 8 đến 9/12, tại xóm Lũy Ái (xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, trình diễn di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhiều hoạt động đa dạng. Đặc biệt, với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái Mường, vào tối ngày 9/12 sẽ diễn ra Đêm Chung kết cuộc thi người đẹp xứ Mường với sự tham gia của 25 thí sinh. Tại Đêm chung kết các thí sinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc Mường, trang phục dạ hội. 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia phần thi thuyết trình và ứng xử để tìm ra thí sinh xứng đáng với danh hiệu Người đẹp xứ Mường.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa vào ngày 10/12 sẽ diễn ra Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hòa Bình; chương trình giới thiệu Di sản khoa học tại Công viên Di sản các Nhà khoa học Việt Nam tại huyện Cao Phong; chương trình “Trải nghiệm trên hồ Hòa Bình”; chương trình “Khám phá Mai Châu”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động diễn ra tại Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO