NSND Nguyễn Như Vũ: Cơ hội quảng bá cho phim tài liệu Việt Nam

Hoàng Minh (thực hiện) 08/06/2017 07:45

Từ ngày 9 đến 18/6 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 8 sẽ có sự tham gia của 10 quốc gia. Nhân dịp này, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với NSND Nguyễn Như Vũ - Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - Trưởng BTC LHP xung quanh kế hoạch tổ chức hoạt động này. 

NSND Nguyễn Như Vũ.

PV: Thưa ông, qua 7 lần tổ chức LHP tài liệu châu Âu – Việt Nam, điểm mới của LHP năm nay là gì?

NSND Nguyễn Như Vũ: LHP lần này sẽ có nhiều điểm mới so với các lần tổ chức trước. Trong đó tiêu chí là quảng bá văn hóa và đưa những sản phẩm tốt nhất đến với khán giả.

Ngoài việc khán giả sẽ được thưởng thức những bộ phim đa dạng, là những phim đạt giải cao quốc tế như Oscar, Gấu vàng Berlin ở hạng mục cho phim tài liệu…

Còn phim Việt Nam giới thiệu lần này sẽ là những bộ phim đã trình chiếu tại rạp, tại những LHP trong nước. Tôi khẳng định đây là những phim sẽ quảng bá văn hóa rất tốt.

LHP không chỉ chiếu những phim của Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương mà BTC cũng mời đến LHP những phim tài liệu của đồng nghiệp. Đó là các bộ phim đến từ đài truyền Việt Nam, VTC và cả những phim của sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đã từng đạt giải cao trong các cuộc thi.

Có một thực tế là giờ đây phim tài liệu của các tác giả độc lập đang dần khẳng định vị thế. Với tư cách là người quản lý một đơn vị phim tài liệu của nhà nước và trưởng BTC của LHP ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Với một LHP quốc tế, tiêu chí đối với phim sẽ không thay đổi, kể cả phim của Hãng phim Tài liệu khoa học, phim của đài truyền hình hay là của các tác giả độc lập.

Tại LHP lần này có 3 bộ phim tài liệu độc lập của Việt Nam tham gia. BTC tuyển chọn phim đáp ứng các tiêu chí: đa dạng, phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống của người Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi mở rộng tới cả những phim mà không phải do chúng tôi sản xuất.

Đó là những phim: “Mẹ ơi con đã về” hay là phim “Hai đứa trẻ”. Tất cả những phim của các tác giả độc lập đều là những phim có chất lượng tốt, đã đoạt các giải thưởng LHP, giải Cánh diều hay các giải thưởng khác.

Đó là những phim mà trong thời gian vừa qua, đón nhận được sự hoan nghênh của nhiều khán giả. BTC mời họ tới tham dự LHP lần này không những để trình chiếu cho khán giả Việt Nam, mà cũng là dịp để giao lưu văn hóa, phổ biến phim hay đến bạn bè quốc tế.

Thưa ông, phim tài liệu độc lập có những hướng đi riêng để tìm khán giả, trong khi phim của Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương vẫn đang được “bao cấp” đầu ra?

- Phim tài liệu Việt Nam đang có 3 cái khó. Đó là, khó làm, khó sản xuất và khó kinh doanh. Thực tế, chẳng có nhà đầu tư nào bỏ tiền ra để làm phim tài liệu.

Đây là thực tế ở trên toàn thế giới chứ không riêng ở Việt Nam. Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương hiện vẫn được nhà nước quan tâm, chi tiền để sản xuất phim.

Tất nhiên, phim của chúng tôi cũng phải nhằm mục đích tuyên truyền, nhưng giờ đây đề tài phim ngày càng được mở rộng hơn. Như tôi từng nói là phim tài liệu không có “vùng cấm”, có chăng chỉ là những vùng cấm của pháp luật thôi. Điều này phụ thuộc vào tài năng và khả năng làm việc của của từng tác giả.

Theo ông, đâu là sức hút để khán giả hào hứng với phim tài liệu và LHP tài liệu?

- Quả thật, phim tài liệu là một thể loại phim hơi kén khán giả. Nhưng với tư cách là một người làm nghề tôi xin khẳng định loại hình này không phải là không có khán giả. Bằng chứng là phim tài liệu của chúng tôi qua hơn 60 năm sản xuất vẫn có một lượng khán giả rất ổn định.

Chỉ có điều là đầu ra của phim tài liệu có rất nhiều những thăng trầm. Tuy nhiên, tại LHP này BTC đã tiến hành nghiên cứu thị trường và quan trọng nhất là quy chuẩn về độ dài của các bộ phim tài liệu.

Đơn cử, tại LHP có nhiều bộ phim đạt độ dài trên 30p, đạt quy chuẩn, ví dụ như phim “Một đất mẹ cho tất cả” của chúng tôi là một phim có thể chia làm 2 tập nhưng độ dài vẫn quá 30p. Hay như phim “Thời bao cấp Việt Nam” cũng là 2 tập và mỗi tập có độ dài trên 30p. Tôi chắc chắn khán giả sẽ xem tới phút cuối.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NSND Nguyễn Như Vũ: Cơ hội quảng bá cho phim tài liệu Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO