Phát huy di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm

Minh Quang 29/11/2016 11:25

Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQG Hà Nội vừa phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm”.

Đây là một trong chuỗi sự kiện chào đón lễ ra mắt và đi vào hoạt động của Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQG Hà Nội, đồng thời nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 708 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2016).

Tại Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQG Hà Nội GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài viết của học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong số các học giả, nhà nghiên cứu có bài viết tham dự, một bộ phận không nhỏ là bài viết của các vị tăng ni, Phật tử, các sư trụ trì ở các chùa, thiền viện trong và ngoài nước.

Hội thảo cũng nhằm giới thiệu, đánh giá các di sản văn hóa, các di tích lịch sử, phân tích, làm rõ thêm giá trị của hệ thống các di tích liên quan đến Phật hoàng Trần Nhân Tông, qua đó nêu lên các quan điểm và giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO