Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Hạ Huyền 08/06/2016 09:30

Trong các ngày từ 6 đến 11/6, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga được tổ chức tại 2 thành phố Moskva và Volgograd. Đây là cơ hội để người dân Nga và bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại LB Nga hiểu sâu hơn về nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam tại LB Nga.

Một tiết mục văn nghệ trong những ngày Văn hóa VN tại LB Nga. Ảnh: TL.

Giới thiệu nghệ thuật truyền thống

Tham dự Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga có Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa Nga V.R.Medinskiy. Trong suốt thời gian diễn ra Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của Văn hóa Việt Nam như chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống, triển lãm tranh lụa Việt Nam… sẽ được giới thiệu tới công chúng Nga.

Đoàn nghệ thuật Việt Nam do các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tham gia trình diễn các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Moskva và Volgograd. Đoàn cũng sẽ có buổi trình diễn nghệ thuật phục vụ Cộng đồng người Việt Nam tại Nga ở Trung tâm Văn hóa - thương mại Hà Nội-Moskva.

Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga năm 2016, khán giả Nga đã có cơ hội tìm hiểu và chiêm ngưỡng các tác phẩm tranh lụa Việt Nam do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thực hiện. Triển lãm tranh lụa Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Phương Đông (gồm bộ sưu tập 35 bức tranh của 10 tác giả, họa sĩ là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), khai mạc chiều 6/6 là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện Những ngày văn hóa Việt Nam tại LB Nga, giúp công chúng Nga hiểu sâu hơn về các nét giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh- Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) cho biết: Đó là những tác phẩm tranh lụa ẩn chứa vẻ đẹp tâm hồn người Việt thông qua các chủ đề về cuộc sống người dân lao động, phong cảnh thiên nhiên, văn hóa Việt Nam. Ông Khánh cũng hi vọng, triển lãm tranh lụa Việt Nam sẽ góp phần vào thành công của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga lần này và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Cơ hội quảng bá du lịch

Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga, chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Moscow và Volgograd cũng sẽ được tổ chức, nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam, tăng cường cơ hội hợp tác du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước, thu hút đầu tư du lịch. Dịp này sẽ có các hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các quan chức ngành du lịch hai nước, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đại diện các doanh nghiệp du lịch Việt Nam- LB Nga.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cho hay, Nga hiện là thị trường khách đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều công ty lữ hành, các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam. Đây cũng là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam với tốc độ tăng nhanh chóng về lượng khách (tăng khoảng 300% trong giai đoạn 2011-2013). Năm 2015, Việt Nam đón hơn 338.800 lượt khách Nga và 5 tháng năm 2016, số khách Nga đến Việt Nam đạt trên 180.200 lượt người.

Tại cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại LB Nga, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã đề xuất: hai bên tích cực triển khai các nội dung Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2016-2018 mà hai bên đã ký.

Riêng LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/11, phía Việt Nam trân trọng mời phía Nga tham dự sự kiện này. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn phía Nga tiếp tục đào tạo cho sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật...

Kể chuyện nước Nga qua tranh

Nhân ngày sinh của Đại thi hào Nga Alexander Puskin, kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN – Nga (1996 - 2016), Phân viện Puskin tại Hà Nội phối hợp với Quỹ Thầy trò nước Nga đã tổ chức triển lãm tranh: “Lê Lam vẽ về nước Nga”.
Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm chân dung, tranh miêu tả cuộc sống thường nhật của những người dân Nga và phong cảnh nước Nga của họa sĩ Lê Lam, ông là một trong những sinh viên khóa Mỹ thuật đầu tiên của Việt Nam được cử sang Liên Xô (cũ) nay là LB Nga học sơn dầu và đồ họa. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam - Ngài Vnukov Konstantin Vasilievich đánh giá: “Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm hết sức ấn tượng, thể hiện tình yêu đối với đất nước và con người Nga, tác giả đã dành rất nhiều thời gian và sự tâm huyết cho các tác phẩm nghệ thuật. Triển lãm này thật ý nghĩa nhân ngày sinh của Đại thi hào Nga Alexander Puskin. Triển lãm đã góp phần minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga, họa sĩ Lê Lam là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ đó”.

Minh Quân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO