Quảng Chiếu - lễ hội cầu cho quốc thái dân an của Phật giáo cố đô Huế

Ảnh: Phatgiaohue.vn 02/05/2016 11:32

Đêm 1/5, tại khu vực công viên Thương Bạc, phía bờ bắc sông Hương, lần đầu tiên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội Quảng Chiếu, theo sử liệu thường tổ chức hàng năm từ vương triều Lý.

Đây là lễ hội đầu tiên được tái hiện theo hình thức xã hội hóa, thể hiện tinh thần nhập thế của Tăng Ni và Phật tử cố đô Huế đồng hành cùng Festival Huế 2016 nên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách tham dự.

Sau vũ hội Lục cúng hoa đăng là phần nghi lễ nguyện cầu cho quốc thái dân an với sự tham dự của của chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và Thường trực Ban trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế cùng đông đảo Tăng Ni, đồng bào Phật tử cố đô Huế.

Trình diễn vũ hội Lục cúng hoa đăng.

Dưới sự chủ trì của 3 Hòa thượng Chứng minh: Thích Huệ Ấn,Thích Lưu Hòa, Thích Giác Quang, đông đảo Tăng, Ni, đồng bào phật tử cùng quan khách đã tiến hành nghi lễ rước và thả hoa đăng tại Tòa tháp nổi cao 30m, mô phỏng theo mô hình đèn Quảng Chiếu được dựng trên sông Hương và cũng tại đây, Ban Tổ chức đã thực hiện phóng liên hoa đăng gồm: thiên đăng, địa đăng và thủy đăng với ý nghĩa mang ánh sáng Từ bi, Trí tuệ và Giải thoát của Đạo Phật nhằm đem lại an lành và phồn vinh cho mọi người.

Dịp này, 710 thủy đăng, tượng trưng cho 710 năm Thuận Hóa, Phú Xuân, Thừa Thiên Huế đã tỏa sáng trên sông Hương.

Quan khách cùng chư giáo phẩm tham dự lễ thỏa hoa đăng.

Một chương trình nghệ thuật với sự tham gia của ca sĩ Vân Khánh và các Gia đình phật tử Dương Biều, Thiên Hưng cùng các cháu ở cô nhi viện Đức Sơn đã mang đến cho công chúng tình yêu, khát vọng đích thực về cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ do GĐPT Dương Biều biểu diễn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ: "Lễ hội Quảng Chiếu với nghi lễ tâm linh hòa quyện chương trình nghệ thuật âm nhạc Phật giáo với sự mong cầu tha thiết đất nước thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc; tất cả đều thể hiện sinh động của tinh thần nhập thế của Phật giáo Huế đang trên lộ trình hội nhập và phát triển của đất nước với mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh".

Hữu Thu

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Chiếu - lễ hội cầu cho quốc thái dân an của Phật giáo cố đô Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO