Quảng Trị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa

Theo VGP 09/07/2018 11:30

Cách đây 50 năm, chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi vang dội, huyện Hướng Hóa là huyện đầu tiên của Quảng Trị và của miền Nam hoàn toàn được giải phóng.

Quảng Trị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa

Chương trình văn nghệ mang chủ đề “Âm vang Khe Sanh” - Ảnh: VGP.

Tối 8/7, tại huyện Hướng Hóa đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2018).

Cách đây 50 năm, đêm 20 rạng sáng ngày 21/1 năm Mậu Thân 1968, tiếng pháo mở màn cho chiến dịch lịch sử Đường 9-Khe Sanh của quân ta rền vang. Bằng sự hiệp đồng tác chiến linh hoạt và sáng tạo, các quân đoàn, binh đoàn, sư đoàn, trung đoàn cùng với bộ đội địa phương và quân dân Hướng Hóa đồng loạt tấn công vào các cứ điểm phòng ngự của Mỹ ở Làng Vây-Khe Sanh-Tà Cơn, biến thung lũng lòng chảo Khe Sanh trở thành “địa ngục trần gian”, “nỗi ám ảnh kinh hoàng” của lính Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Tại buổi kỷ niệm, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư huyện Hướng Hóa nhấn mạnh: Ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên cứ điểm sân bay Tà Cơn. Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi vang dội, huyện Hướng Hóa là huyện đầu tiên của Quảng Trị và của miền Nam hoàn toàn được giải phóng… Thắng lợi của chiến dịch Đường 9-Khe Sanh, Mậu Thân năm 1968 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng, tạo ra cục diện mới ngày càng có lợi trên chiến trường, vùng hậu cứ và hành lang chiến lược được mở rộng, tạo thế và lực để quân và dân ta tiến công giành thắng lợi trong chiến dịch Đường 9-Nam Lào 1971, giải phóng quê hương Quảng Trị năm 1972 cùng với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thắng lợi của trận Điện Biên Phủ trên không buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận ký hiệp định Paris năm 1973…

Qua 50 năm, vượt lên từ những đau thương, mất mát do hậu quả của chiến tranh, Hướng Hóa đổi thay từng ngày. Nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư thực hiện có hiệu quả; các chương trình mục tiêu quốc gia, văn hoá-xã hội đều có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nhất là các xã vùng sâu, vùng xa không ngừng được cải thiện; cảnh quan bộ mặt nông thôn, đô thị huyện nhà ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, công tác quốc phòng-an ninh được tăng cường củng cố và ổn định; hoạt động đối ngoại ngày một chú trọng, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào và tình kết nghĩa anh em giữa Hướng Hóa với các huyện bạn Lào ngày càng gắn bó và phát triển. Từ đó, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ rõ: Bước vào thời kỳ mới, huyện Hướng Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị… Phấn đấu xây dựng Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo trở thành đô thị loại IV trước năm 2020 và sớm đưa Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh giải phóng Hướng Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO