Ra mắt cuốn hồi ký Hiên ngang Pò Hèn - Ký ức còn mãi

Xuân Quảng 20/12/2019 16:03

Đó là cuốn hồi ký của cựu chiến binh Biên phòng Hoàng Như Lý, nguyên là trinh sát viên Đồn Công an vũ trang 209 Pò Hèn (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh) từ năm 1972 đến 1979 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản.

Ra mắt cuốn hồi ký Hiên ngang Pò Hèn - Ký ức còn mãi

Trang bìa cuốn hồi ký Hiên ngang Pò Hèn - Ký ức còn mãi.

Trong cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ đồn ngày 17/2/1979, ông Hoàng Như Lý bị bắt thành tù binh bên kia biên giới, sau 4 tháng giam giữ ông được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn). Hiện ông Lý đang sinh sống tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Cuốn hồi ký của CCB Biên phòng đã gần 70 tuổi về sự kiện lịch sử ngày đầu chiến tranh biên giới phía Bắc cách đây hơn 40 năm đã là khoảng thời gian đủ để dư luận, nhân dân hai nước, cộng đồng quốc tế được tiếp cận tài liệu về lịch sử, thông tin khoa học, truyền thông đầy đủ hơn, chính xác hơn.

Cụ thể là phản ánh hiện thực lịch sử trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của cán bộ, chiến sĩ Đồn 209 Công an vũ trang Pò Hèn - Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1979.

Thời điểm ra mắt hồi ký của ông Hoàng Như Lý nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Đồng thời, cũng là tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt cuốn hồi ký Hiên ngang Pò Hèn - Ký ức còn mãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO