Sách 'Gạc Ma- Vòng tròn bất tử' do NXB Văn học đứng tên

Hoàng Minh (thực hiện) 16/03/2016 09:18

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin- Truyền thông) cho biết, Cục đã xác nhận đăng ký xuất bản cho NXB Văn học đề tài “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” - Nhiều tác giả, Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên (Công văn số 1180/ XN- CXBIPH  ngày 14/3/2016).

Bìa dự kiến cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”.

Mới đây, dư luận đã hết sức ngạc nhiên khi một cuốn sách được đánh giá hay và có giá trị lịch sử mang tên “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Trí Việt (First News) đã bị lần lượt hơn 10 Nhà xuất bản (NXB) “ngập ngừng” trong việc cấp giấy phép xuất bản. Dù hoàn thiện đã gần 2 năm nhưng đến nay tác phẩm vẫn chỉ dừng lại ở bản thảo. PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Chu Văn Hòa – Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin- Truyền thông).

PV:Thưa ông, xung quanh bản thảo cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, quan điểm của Cục Xuất bản, In và Phát hành như thế nào?

Ông Chu Văn Hòa: Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Cục Xuất bản, In và phát hành, chúng tôi rất ủng hộ việc in và phát hành cuốn sách này. Bởi nội dung cuốn sách đã đề cập tới vấn đề thuộc chủ quyền biển đảo, tưởng nhớ đến tâm linh các liệt sĩ, tinh thần yêu nước.

Sau 2 năm hoàn thiện xong bản thảo, nhưng đến nay cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” vẫn chưa thể in và phát hành, phải chăng vướng mắc đang ở khâu xin giấy phép?

Ông Chu Văn Hòa.

- Ở đây chúng ta cần phải có một cách nhìn khách quan. Về mặt qui trình với bản thảo của một tác giả muốn xuất bản thì NXB chính là đơn vị có quyền thẩm định và quyết định sẽ đồng ý hay không đồng ý biên tập, in và phát hành. Sau đó, nếu được đồng ý, NXB sẽ gửi tên cuốn sách tới Cục Xuất bản, In và Phát hành để đăng ký. Vì vậy, ở đây Cục không hề tiếp xúc với bản thảo, và cũng không có quyền yêu cầu NXB trình bản thảo.

Hơn nữa là lại càng không có quyền bác bản thảo của tác giả. Do đó, bản thảo chỉ ở đây thuộc thẩm quyền của các giám đốc, tổng biên tập NXB quản lý và chịu trách nhiệm. Cục Xuất bản, In và Phát hành chỉ yêu cầu khi cuốn sách ra đời phải nộp lưu chiểu, sau đó nếu thấy sai sót, Cục sẽ yêu cầu dừng để sửa chữa. Đặc biệt, nếu có những vi phạm nghiêm trọng sẽ yêu cầu NXB ngừng phát hành.

Với trường hợp cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, phải nói rõ, hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ đăng ký xuất bản và ở Cục không có quyền yêu cầu các đơn vị phải xuất bản, in cuốn sách. Do đó, việc từ chối xuất bản là quyền của Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản. Cục Xuất bản, In và Phát hành không can thiệp vào quá trình làm việc giữa đối tác liên kết và nhà xuất bản

Với một cuốn sách như “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử”, Cục có những định hướng gì để cuốn sách có thể sớm đến được tay bạn đọc?

- Hiện nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản cho NXB Văn học đề tài “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” - Nhiều tác giả, Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên (Công văn số 1180/ XN- CXBIPH ngày 14/3/2016).

Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sách 'Gạc Ma- Vòng tròn bất tử' do NXB Văn học đứng tên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO