Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao

Việt Cường 09/03/2018 16:03

Sáng 9/3, tại sân nhà văn hóa thôn Đại, xã An Lạc, Ban Tổ chức lễ hội Đền Cao thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) năm 2018 tổ chức hội thi giã bánh dày - nấu chè kho. Đây là một nội dung hoạt động của lễ hội Đền Cao. Tham dự hội thi có 5 đội của 5 thôn gồm: Thôn Đại, Bờ Đa, Bờ Chùa, Bờ Dọc, Trại Nẻ. Mỗi đội sẽ thực hiện 2 nội dung thi gồm giã bánh dày và nấu chè kho.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao

Từng phần bánh giày, chè kho được các đội trình bày sắp xếp cho ban giám khảo chấm điểm.

Tục giã bánh dày, nấu chè kho là một phong tục, nét văn hóa đặc sắc của địa phương và lễ hội Đền Cao. Tương truyền vào năm 981, giặc Tống sang xâm lược nước ta. Vua Lê Đại Hành đích thân cầm quân ra trận. Để thuận lợi cho việc đánh giặc 5 vị tướng họ Vương đã nghĩ ra sáng kiến nấu xôi và cho giã kỹ thành bánh dày, nấu chè kho để thành lương khô cấp cho quân mang theo để ăn khi đi đánh giặc. Chính nhờ sáng kiến này đã góp phần vào đại thắng giặc Tống.

Để tưởng nhớ 5 vị tướng họ Vương, từ đó, giã bánh dày, nấu chè kho đã trở thành phong tục trong các sự lễ diễn ra tại địa phương và trong lễ hội Đền Cao. Vì vậy, mỗi khi lễ hội Đền Cao, lại diễn ra hoạt động giã bánh dày, nấu chè kho để làm lễ vật dâng 5 đức Thánh họ Vương. Hội thi luôn thu hút đông đảo nhân dân trong xã và du khách thập phương tham dự và cổ vũ sôi nổi.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc giã bánh nấu chè, các đội đã nhanh chóng triển khai các phần việc nổi lửa nấu chè kho và đồ xôi. Sau khi xôi được đồ chín đã được các nghệ nhân giã thành bánh. Sau khi giã xong, bánh dày được nặn, cắt và bày ra đĩa cùng với chè kho để ban giám khảo chấm điểm.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung giã bánh giày cho đội thôn Bờ Đa, giải nhì cho đội thôn Đại; về nội dung nấu chè kho, giải nhất thuộc về đội thôn Đại, giải nhì thuộc về đội thôn Bờ Đa.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được ở Hội thi:

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 1

Nổi lửa đồ xôi để giã bánh dày.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 2

Công đoạn nấu chè kho.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 3

Nồi xôi lửa nghi ngút.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 4

Chè kho nấu xong được các nghệ nhân nhánh chóng bày ra đĩa.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 5

Xôi đồ xong được đem ra giã để thành bánh dày.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 6

Ban Giám khảo chấm điểm từng phần thi mỗi đội.

Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao - 7

Ban Tổ chức trao giải cho 2 đội đạt giải của hội thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi hội thi giã bánh giày nấu chè kho ở hội Đền Cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO