Sôi nổi hội vật làng Sình đầu Xuân Kỷ Hợi

Lê Minh 14/02/2019 11:24

Với truyền thống hơn 400 năm, vật làng Sình ở xã phú Mậu, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã trở thành một nét đẹp văn hóa của Cố đô Huế, thu hút hàng nghìn du khách gần xa đến tham dự.

Sôi nổi hội vật làng Sình đầu Xuân Kỷ Hợi

Các đô vật thanh niên tranh tài trong Hội vật làng Sình ngày mồng 10 Tết Kỷ Hợi tại xã Phú Mậu.

“Dù ai đi đó đi đây/ Ngày mười hội vật nhớ quay về Sình” là câu ca dao ở Huế nhắc nhở mọi người nhớ ngày mồng mười tháng Giêng âm lịch hãy quay về làng Sình (còn gọi là làng Lại Ân) để xem đấu vật.

Ngôi làng nằm cách trung tâm Thành phố Huế khoảng 9 km về phía Đông. Hội vật làng Sình có truyền thống lâu đời trên địa bàn Thừa Thiên - Huế nên năm nào cũng quy tụ khá nhiều tay vật từ các địa phương khác.

Theo các vị cao niên trong làng, Lễ hội này mang ý nghĩa nguyện cầu cho một năm đầy may mắn, bình an, mùa màng tươi tốt, bội thu; ngoài yếu tố vui khỏe những ngày đầu xuân; hội vật còn là nơi tôn vinh tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí.

Hội vật làng Sình có 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trước khi tiếng trống khai hội bắt đầu là phần lễ tại đình làng. Đó là nghi lễ vái tạ Thành Hoàng của các trưởng tộc ở đình làng nhằm nhắc nhở con cháu luôn nhớ đến ơn đức tổ tiên. Sau đó phần hội chính thức được khai mạc.

Để góp phần cho Hội vật thành công, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban, ngành cấp huyện triển khai mọi công tác chuẩn bị từ sớm, từ sới vật, trang trí, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và nhất là phần cổ động trực quan được ban tổ chức rất chú trọng…qua đó thu hút đông du khách và các đô vật về với ngày hội truyền thống của địa phương.

Sôi nổi hội vật làng Sình đầu Xuân Kỷ Hợi  - 1

Hàng nghìn du khách về tham dự lễ hội.

Theo ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, với ý nghĩa cầu an, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, Hội vật làng Sình còn là trung tâm của nhiều sinh hoạt truyền thống của cư dân trong làng và các làng xã lân cận.

Từ những chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức hội vật Làng Sình Xuân Kỷ Hợi 2019; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị xã đến huyện, được các tổ chức, cá nhân, đơn vị và nhân dân chung tay hưởng ứng, tin chắc rằng Lễ hội năm nay sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi một du khách khi đến tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi hội vật làng Sình đầu Xuân Kỷ Hợi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO