Thạch nhũ trong hang động mới phát hiện bị tàn phá

Anh Tuấn 21/05/2018 07:00

Một hang động với hàng nghìn thạch nhũ đẹp vừa được phát hiện tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Thế nhưng, chính quyền xã Hà Tân đã không báo cáo cơ quan chức năng mà để cho doanh nghiệp tư nhân Thành Đồng tiếp tục nổ mìn tàn phá thạch nhũ.

Thạch nhũ trong hang động mới phát hiện bị tàn phá

Hang động tại xã Hà Tân đang bị tàn phá.

Khi đang khai thác đá làm vật liệu xây dựng, doanh nghiệp Thành Đồng đã phát hiện thấy một hang động chứa rất nhiều thạch nhũ đẹp. Đành rằng đây là khu vực doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác, nhưng lẽ ra khi phát hiện kho báu thiên nhiên ban tặng thì cần báo cáo tới cơ quan chức năng.Thế nhưng, chủ doanh nghiệp Thành Đồng vẫn để mặc cho hàng chục lao động nổ mìn lấy đá khiến cho nhiều thạch nhũ bị gãy ngang, trần hang rạn nứt.

Cụ thể, ngay tại khu vực cửa hang có rất nhiều thạch nhũ rơi xuống, nằm lẫn lộn trong đống đá vật liệu vừa rời khỏi lòng núi bởi sức ép của thuốc nổ. Các vết gãy của thạch nhũ rất mới và nước vẫn đang thánh thót chảy xuống.
Tuy nhiên, ở phía trong vẫn còn rất nhiều khối thạch nhũ khác chưa bị xâm hại. Nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn thì rất có thể không lâu nữa, số phận của hang động này sẽ bị xóa sổ.

Thật ngạc nhiên khi ông Nguyễn Thành Chung- Chủ tịch UBND xã Hà Tân, tỏ ra khá bình thản trước những thông tin phát hiện hang động tại địa phương. Ông Chung nói: “Làm sao tôi biết được hang hiếc gì ở đây. Địa bàn xã Hà Tân có tới 11 mỏ đá được cấp phép khai thác, làm sao tôi biết được nơi nào phát hiện ra hang đá”.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Sở TNMT Thanh Hóa đã về xã Hà Tân kiểm tra thực địa. Ông Nguyễn Minh Châu- Phó Giám đốc Sở TNMT Thanh Hóa cho biết: Đáng lẽ, khi phát hiện hang động trong quá trình khai thác đá, chủ mỏ phải kịp thời báo cáo lên cơ quan quản lý. Sở TNMT Thanh Hoá đã ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp Thành Đồng tạm dừng khai thác đá tại khu vực có hang động, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại công văn số 2836/STNMT-TNKS do ông Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá ký ngày 17-5/2018 cho thấy: Phía Đông Nam, vị trí điểm góc số 3, khu vực mỏ đá của DN Thành Đồng phát hiện một hang động dài khoảng 25 m, rộng 20 m, chiều cao từ đáy lên nóc hang khoảng 10m, trong hang động có nhiều nhũ đá…

Hiện UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã giao cho Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát để có đánh giá cụ thể, toàn diện về hang động nói trên, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Thanh Hoá xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thạch nhũ trong hang động mới phát hiện bị tàn phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO