Thành lập chi hội di sản văn hóa xứ Đoài

M.Q. 09/10/2015 10:26

Tại TX Sơn Tây, Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Di sản văn hóa xứ Đoài và phát thẻ cho 35 hội viên. 

Xứ Đoài là một vùng đất cổ của người Lạc Việt nằm ở phía Tây thành Thăng Long nên gọi “trấn Đoài”. Tên gọi của trấn Đoài luôn thay đổi: “Sơn Tây” thời Hồng Đức (1470- 1497), “Sơn Tây trấn” thời Gia Long, và Hà Tây mới sáp nhập vào Hà Nội (2008). Dù tên gọi thay đổi qua các thời kỳ, nhưng vị trí chiến lược và xung yếu của Sơn Tây (Hà Tây, xứ Đoài) luôn là cửa ngõ chở che cho Thăng Long- Hà Nội ngàn năm bền vững. Xứ Đoài nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa.Việc ra đời Chi hội Di sản văn hóa xứ Đoài sẽ góp phần bảo tồn tốt hơn tinh hoa văn hóa ở xứ Đoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành lập chi hội di sản văn hóa xứ Đoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO