Thừa Thiên Huế: dành trên 13 tỷ để tôn tạo Cầu ngói Thanh Toàn

Hữu Thu 27/08/2016 20:06

Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư là 13,19 tỷ đồng.

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng từ năm 1776.

Theo đó, phương án thiết kế phải nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và so sánh, đối chứng, đánh giá với hồ sơ khoa học, bản vẽ kỹ thuật của di tích đã được các cấp có thẩm quyền xác nhận nhằm bảo tồn các yếu tố gốc gắn liền với công trình; trên cơ sở đó mới gia cố nền móng; phục hồi hạng mục với yêu cầu tận dụng tối đa nguyên bản, vật liệu gốc.

Thời gian triển khai được ấn định trong vòng 3 năm, kể từ tháng 8/2016.

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng từ năm 1776 theo lối “ thượng gia hạ kiều” do bà Trần Thị Đạo (vợ một vị quan to dưới triều vua Lê Hiển Tông) cúng dường và trở thành công trình kiến trúc độc đáo của xứ Huế và xếp vào loại hiếm của cả nước.

Cầu ngói Thanh Toàn đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận Di tích quốc gia năm 1990.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên Huế: dành trên 13 tỷ để tôn tạo Cầu ngói Thanh Toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO