Tìm về Hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo

Hữu Thu 26/04/2018 15:25

Bắt đầu từ ngày 27/4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Công ty TNHH IV COM chính thức đưa Trung tâm thông tin diễn giải lịch sử Hoàng thành Huế và Trải nghiệm thực tế ảo VT ( Virtual Reality): "Đi tìm Hoàng cung đã mất" vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong xu thế phát triển công nghệ 4.0 hiện nay.

Tìm về Hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo

Trung tâm thông tin diễn giải lịch sử Hoàng thành Huế và Trải nghiệm thực tế ảo – VT.

Đi tìm Hoàng cung đã mất có độ dài 8 phút nhằm mô phỏng thực tế ảo về Hoàng cung Huế thông qua phim kỹ thuật số và thiết bị công nghệ thực tế ảo nhằm giúp người xem hình dung quang cảnh khu vực Đại nội, nơi đã từng hiện diện 136 công trình kiến trúc nhưng đã có hơn một nửa đã biến mất do chiến tranh và thời gian.

Tại đây, thông qua các dịch vụ mô phỏng như: VR Phi thuyền (Simulator); VR Hải đăng ( Beacon); VR Kính viễn vọng ( Telescope)…, thông qua chiếc kính chuyên dụng, du khách có cơ hội tìm về Hoàng cung của 200 năm về trước.

Tìm về Hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo - 1

Du khách trải nghiệm thực tế ảo tại Trung tâm.

Di tích Huế là khu di sản đầu tiên của Việt Nam và là khu di sản thứ 3 trên thế giới ( sau Trung Quốc và Hàn Quốc) đưa công nghệ VR vào phục vụ du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm về Hoàng cung Huế xưa qua công nghệ thực tế ảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO