Tỏa sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt

N.Chung 25/04/2018 08:42

Tối 24/4, tại Ninh Bình đã khai mạc Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và khai hội Hoa Lư 2018.

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng tham dự.

Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt với chủ đề “Rực sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” được dàn dựng qua câu chuyện kể của một lão ông với các cháu thiếu niên. Xuyên suốt chương trình là các lớp đối thoại gắn với những đại cảnh lớn, như: Cờ lau tập trận - mổ trâu khao quân; Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất sơn hà; Nhà nước Đại Cồ Việt - Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng hiển linh; Kéo chữ Thái bình - khẳng định nền tài chính đầu tiên; Đinh Tiên Hoàng đế hiển linh; Quốc thái dân an -Thiên hạ thái bình; Quê hương Cờ lau ngàn năm vào hội; Từ Nhà nước Đại Cồ Việt đến thời đại Hồ Chí Minh…phản ánh rõ nét vị trí, vai trò của vua Đinh Tiên Hoàng - người đã lập nên Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam; đồng thời tôn vinh và giới thiệu những thành tựu, giá trị văn hóa của mảnh đất Cố đô Hoa Lư Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, với sự tập quyền mạnh mẽ là nền tảng để phát huy sức mạnh toàn dân, thống nhất từ triều đình cho tới làng xã, để tạo nên sức mạnh giữ nước trước sự lăm le tấn công của ngoại bang; và cũng từ đây có được sức mạnh để xây dựng đất nước. Quốc gia độc lập của người Việt với Quốc hiệu Đại Cồ Việt trong hơn 80 năm đã đạt được những thành tựu vĩ đại, mở ra và khẳng định truyền thống xưng Đế, tập quyền, thống nhất, các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối nội, đối ngoại trên tinh thần độc lập; đánh dấu công cuộc phục quốc một cách trọn vẹn, đồng thời cũng là điểm bắt đầu của thời kỳ phục hưng mạnh mẽ của quốc gia - dân tộc Việt Nam.

Đinh Tiên Hoàng đế (Đinh Bộ Lĩnh) sinh ngày 22/3/924, tại thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Ông mất tháng 10/979. Khi lớn lên, Đinh Bộ Lĩnh gặp thời loạn lạc bởi nạn sứ quân cát cứ. Đất nước phân rã, lòng người ly tán, nhân dân cực khổ. Bằng tài trí và lòng quả cảm, Đinh Bộ Lĩnh đã khởi binh, lần lượt đánh bại tất cả các sứ quân, xóa bỏ nạn cát cứ, thống nhất đất nước. Tắt lửa binh đao, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Về sự kiện này, Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế” và “Vua mở nước, lập đô, đổi xưng Hoàng đế”. Khẳng định ngôi vị Hoàng đế cũng chính là khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, chủ quyền. Nhận xét về Đinh Tiên Hoàng đế, sử gia Lê Văn Hưu cho rằng, có lẽ ý Trời vì nước Việt ta mà sinh bậc thánh triết.

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt- càng thấm thía sự cao quý của nền độc lập tự chủ; càng khắc sâu công đức của tiền nhân, và nghĩ về trách nhiệm của người hôm nay với quốc gia, với dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỏa sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO