Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử

Hoàng Minh 22/11/2016 09:35

Ngày 21/11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng kết hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã thông báo kế hoạch hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.

Họp báo công bố kế hoạch hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề
“Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”.

Phát biểu tại họp báo, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá, PGS. TS Dương Hồng Anh cho biết: “Toàn quốc kháng chiến là cuộc tổng giao chiến đầu tiên, mở đầu cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam, diễn ra đồng loạt trên các đô thị Bắc vĩ tuyến 16, với sự hưởng ứng, phối hợp của quân dân khắp mọi miền Tổ quốc, đã thu được những thắng lợi quan trọng, tạo tiền đề chuyển đất nước vào chiến tranh, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. 70 năm đã trôi qua, sự kiện Toàn quốc kháng chiến đã đi vào lịch sử, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của những năm tháng hào hùng đó vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Khí thế của những ngày Toàn quốc kháng chiến như vẫn còn vang vọng”.

Với ý nghĩa đó, hội thảo “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” được tổ chức với gần 100 bài tham luận, báo cáo khoa học của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các tướng lĩnh, sĩ quan; các nhà khoa học với những tư liệu mới, nhận thức mới ở nhiều góc độ khác nhau, tập trung thể hiện rõ các vấn đề: Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, các bài học về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật tập hợp và phát huy sức mạnh của ý chí bảo vệ độc lập, tự do, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong chuẩn bị tiềm lực mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài được làm rõ hơn, sâu sắc hơn, hệ thống và đầy đủ hơn.

Hội thảo sẽ diễn ra vào 8h ngày 25/11, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Nguyễn Tri Phương- Hà Nội). Sự kiện sẽ góp phần quan trọng vào giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO