Tôn vinh giá trị văn hóa Hà Nội

Hoàng Minh 21/12/2019 07:34

Ngày 20/12, tại Hà Nội, NXB Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II và trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai và thực hiện Dự án.

Tôn vinh giá trị văn hóa Hà Nội

Nhiều tài liệu quý được công bố trong buổi lễ tổng kết Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II.

Theo đó, sau 7 năm thực hiện Dự án, Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II đã tổ chức điều tra, khảo sát nguồn tư liệu văn hiến về Thăng Long - Hà Nội đã được tập hợp tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương như Trung tâm lưu trữ quốc gia I, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Khoa học xã hội, các thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Lịch sử Việt Nam, các trung tâm lưu trữ của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, lưu trữ các quận, huyện. Điều tra sưu tầm tư liệu thực địa tại địa bàn quận, huyện, thị xã của Thành phố...

Bên cạnh đó, dự án cũng đã điều tra sưu tầm tư liệu tại công ty Đông Ấn Anh và công ty Đông Ấn Hà Lan về Thăng Long - Kẻ Chợ thế kỷ XVII tại Thư viện Quốc gia Anh cùng Trung tâm Lưu trữ quốc gia Hà Lan.

Kết quả điều tra sưu tầm tại nước ngoài ở giai đoạn II này là khai thác được gần 9.000 trang tư liệu, gấp gần 2 lần kế hoạch (không phát sinh thêm kinh phí và thời gian). Đây là thành công vượt mức mong đợi. Sản phẩm của hạng mục bước đầu được dịch và biên soạn một số đầu sách có giá trị trong Tủ sách và còn nhiều tiềm năng tiếp tục khai thác trong tương lai.

Đặc biệt, Dự án cũng biên soạn và xuất bản 40 đầu sách (74 tập sách) thuộc các mảng: Địa lý, Lịch sử, Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Văn học Nghệ thuật, Tư liệu tổng hợp với dung lượng hơn 50.000 trang. Các đầu sách của Tủ sách được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc như thực hiện các đề tài khoa học thông qua một quy trình nghiêm túc từ khâu đề cương cho đến hoàn thiện bản thảo sau nghiệm thu. Ngoài ra, Tủ sách còn xuất bản 20 đầu sách phổ thông phục vụ rộng rãi bạn đọc nhiều lứa tuổi, thành phần…

Để có được những thành công trên, theo ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc NXB Hà Nội, Dự án đã nhận được sự đồng hành của đội ngũ cộng tác viên gồm hàng trăm nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, văn nghệ sĩ... Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến nay không còn nữa như: GS Phan Huy Lê, PGS.TS Phạm Xuân Hằng, PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế, GS Đinh Xuân Lâm, PGS Trần Nghĩa, GS Vũ Hoàng Địch, nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Nguyễn Khắc Phục...

Đồng hành cùng với Dự án trong suốt một chặng đường dài, tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc- Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học Tủ sách bày tỏ, Dự án đã quy tụ hơn 300 nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành của Trung ương và Hà Nội, trong nước và quốc tế, hình thành một tập thể các nhà khoa học, các chuyên gia về Hà Nội hùng hậu chưa từng có từ xưa nay. Thành công của Tủ sách đã và đang góp phần phục vụ độc giả trong và ngoài nước, nâng tầm hiểu biết và nhận thức về Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt các cuốn sách và tư liệu đã được số hóa là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn vinh giá trị văn hóa Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO