Trao Giải báo chí về trẻ em

Trần Ngọc Kha 06/04/2018 16:36

Giải thưởng báo chí về trẻ em đã được trao chiều ngày 6/4 với 36 tác phẩm xuất sắc thuộc cả 4 loại hình báo chí đã được trao giải.

Trao Giải báo chí về trẻ em

Trao giải báo chí về trẻ em. Ảnh: Trần Ngọc Kha.

Trong đó có 4 giải nhất (mỗi giải 10 triệu đồng) 8 giải nhì (mỗi giải 5 triệu đồng), 8 giải ba (mỗi giải 3 triệu đồng) và 16 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng). Phóng viên Lan Hương của báo Đại Đoàn Kết đoạt giải khuyến khích thể loại báo điện tử.

Đây là giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em lần đầu tiên đồng tổ chức, được phát động từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018 trên quy mô toàn quốc.

Giải thu hút sự tham gia của hơn 100 tác giả và nhóm tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương cả nước với hơn 250 tác phẩm thuộc cả 4 loại hình báo chí: Viết, điện tử, phát thanh và truyền hình.

Theo ban tổ chức giải, mặc dù chưa có tác phẩm nào thực sự nổi trội nhưng các tác phẩm dự thi chứa đựng những thông điệp khác nhau nhưng đều phản ánh thực tiễn đời sống trẻ em hiện nay. Bên cạnh những tấm gương, những hành động đẹp, nhiều mặt trái của đời sống xã hội khiến trẻ em phải chịu đựng như sự bạo hành hay xâm hại tình dục trẻ em, nạn tảo hôn, bóc lột sức lao động trẻ em... cũng được các tác phẩm phản ánh. Các tác phẩm còn đi sâu phân tích và đưa ra những giải pháp bảo vệ trẻ em tốt hơn nữa trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ghi nhận: Những tác phẩm báo chí cuộc thi có ảnh hưởng mạnh mẽ và lan toả rộng rãi đến cộng đồng.

Ông Ngọ mong muốn những người làm truyền thông kết nối với mọi người nhiều hơn nữa để góp phần bảo vệ quyền trẻ em như Điều 92 Luật trẻ em 2016 quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Giải báo chí về trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO