Trao giải cuộc thi báo chí viết về công nhân công đoàn

N. Phượng 28/07/2018 15:40

Ngày 28/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi báo chí viết về công nhân và Công đoàn năm 2017-2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì lễ trao giải.

Trao giải cuộc thi báo chí viết về công nhân công đoàn

Quang cảnh lễ trao giải.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 có chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”, được phát động từ tháng 8/2017, thời hạn nhận bài đến tháng 5/2018.

Sau 10 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 328 tác phẩm và cụm tác phẩm báo chí gửi tham dự, trong đó có 230 tác phẩm, cụm tác phẩm báo in, báo điện tử; 44 tác phẩm truyền hình; 14 tác phẩm phát thanh; 40 tác phẩm không hợp lệ là những bài viết của đoàn viên, cán bộ Công đoàn chưa được đăng báo.

Cùng với các báo, tạp chí trong hệ thống Công đoàn, đã có 41 cơ quan báo chí trung ương, địa phương, ngành tích cực gửi bài dự thi như: Báo Quân đội nhân dân gửi dự thi 9 tác phẩm; Truyền hình Thông tấn xã 6 tác phẩm; Tạp chí Công thương gửi: 32 tác phẩm; Tạp chí Giao thông vận tải: 13 tác phẩm; Tạp chí Lao động và Công đoàn: 24 tác phẩm; Báo Lao động thủ đô: 11 tác phẩm…

Về việc làm, đời sống công nhân có các phẩm như: Cụm tác phẩm 3 bài viết “Mất việc ở tuổi 30” của tác giả Thu Hằng - Báo Thanh niên; Cụm phóng sự 2 bài viết “Công nhân trẻ trước nỗi lo bị… ế” của tác giả Hồ Thảo, Báo Lao động Đồng Nai…

Bên cạnh đó là những tấm gương đoàn viên, người lao động giàu lòng nhân ái, những việc làm vì cộng đồng giản dị mà cao quý, như: “Những người thầy không im lặng trước nỗi đau” của tác giả Lục Tùng, Báo Lao động; “Lớp học đặc biệt của chú Bio” của tác giả Hồng Đào, Báo Người Lao động; Cụm 3 tác phẩm “Chuyện về những người lính cứu hỏa” của tác giả Lê Thúy, Ngọc Trang, Báo điện tử Vietnamnet…

Trao giải cuộc thi báo chí viết về công nhân công đoàn - 1

Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm được giải.

Nhiều tác phẩm báo chí viết về những điểm sáng cho thấy sự đổi mới trong hoạt động của các cấp Công đoàn, đó là: Cụm 5 tác phẩm “Vì lợi ích đoàn viên” của tác giả Hạnh Dung, Báo Đồng Nai; “Vòng tay yêu thương và 1.000 đồng của công nhân” của tác giả Lê Tuyết, Báo Lao động; “Nhà ở cho người lao động – Từ chính sách đến hành động” của tác giả Hà Nho, Ngọc Diệu, VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Vui duyên mới trong tết 2/9” của tác giả Thu Hương, Truyền hình Thông tấn xã và “Chăm lo cho người lao động trong dịp tết” của nhóm tác giả Chương trình truyền hình Công đoàn và - Truyền hình Thông tấn xã…

Nhiều tác phẩm đã phản ánh những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động Công đoàn mà các chương trình Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Phúc lợi đoàn viên – những “thương hiệu” đã gắn liền với tổ chức Công đoàn. Đồng thời cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

Có thể nói, cuộc thi cho thấy tính lan tỏa tích cực trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam của báo chí nói chung và báo chí Công đoàn nói riêng.

Căn cứ thể lệ cuộc thi và quy chế chấm điểm vòng sơ khảo, Ban Sơ khảo đã chấm, chọn được 57 tác phẩm vào vòng Chung khảo, trong đó có 41 tác phẩm báo in, báo mạng, 12 tác phẩm truyền hình, 4 tác phẩm phát thanh.

Ban Chung khảo đã chấm chọn và đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi trao 17 giải, trong đó: Có 7 giải trao cho các tác phẩm truyền hình, phát thanh; 9 giải trao cho báo in, báo điện tử; 1 giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao giải cuộc thi báo chí viết về công nhân công đoàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO