Trên kệ sách tuần này (8/10)

Thư Thư 08/10/2017 07:50

Nhật ký chó fox Mikki/ Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!/ Hồn nhiên trong thế giới đảo điên

Nhật ký chó fox Mikki

Đây là tác phẩm nổi tiếng của nhà nhà thơ - nhà văn người Nga Sasha Chernyi (1880-1932), vừa được NXB Trẻ ấn hành qua bản dịch của Phan Xuân Loan. Cuốn sách được Sasha Chernyi viết năm 1927, ban đầu đăng nhiều kỳ trên các tuần báo tiếng Nga ở Pháp. Người ta kể rằng, sinh thời Sasha Chernyi nuôi và rất yêu chú cho Mikki. Vì thế, khi viết cuốn sách này, ông đã đưa Mikki là nhân vật chính. Sau khi xuất bản thành sách, tác phẩm sớm được độc giả đón nhận, và ngày nay, được coi là tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của Nga về chú chó fox thông minh biết viết nhật ký và làm thơ.

120 trang nhật ký của Mikki chứa đựng những câu hỏi, những giấc mơ, vô vàn suy nghĩ của chú chó Mikki về thế giới của con người. Đọc cuốn sách, bạn cũng sẽ được tham gia vào những cuộc phiêu lưu cùng những rắc rối vô cùng hài hước của chú chó fox thông minh và được chú chiêu đãi những vần thơ tự sáng tác.

Sasha Chernyi mất năm 1932 do đau tim sau khi giúp người hàng xóm dập lửa trong trận hỏa hoạn. Khi đó, chú chó Mikki đã nằm gục trên ngực Sasha Chernyi và sau đó chết cùng ông.

Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!
Cuốn sách đầu tay của Thi Anh Đào với tựa đề “Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!” vừa được Anbooks và NXB Văn hóa - văn nghệ ấn hành. Ở tuổi 30, Thi Anh Đào được biết đến như một câu chuyện đẹp và truyền cảm hứng cho giới trẻ về tinh thần khởi nghiệp và quyết tâm theo đuổi đam mê.

Cuốn sách “Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!” gồm 5 chương, được xây dựng để trả lời một câu hỏi duy nhất: Làm sao để các bạn trẻ đừng ngồi nhầm chỗ? Làm sao để các em có được ý thức rõ rệt về bản thân, bao gồm sở thích, đam mê, cá tính và cả điểm yếu… ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dõi theo 250 trang sách, bạn đọc tuổi học sinh, sinh viên tìm được sự đồng cảm với những băn khoăn về bản thân, sự tò mò về tương lai và sự hoang mang khi không biết mình thích gì, muốn gì, năng lực thật sự của bản thân mình là gì. Các bậc phụ huynh có một nhịp chậm lại, bởi cuốn sách mở ra một góc nhìn mới giúp họ hiểu thêm về một góc tâm hồn khác, một góc áp lực khác mà giới trẻ nói chung, hay chính con cái họ đang đối diện mỗi ngày.

Hồn nhiên trong thế giới đảo điên

Là tác giả sách thiếu nhi ăn khách, ít ai biết, Andy Cope còn là một huấn luyện viên và là chuyên viên nghiên cứu. Ông còn có đam mê đặc biệt với ngành tâm lý học tích cực, dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu lĩnh vực này. “Trong lúc đào xới khối kiến thức của mình, tôi đã thấy một số viên ngọc được ngụy trang khéo léo. Và, quyển sách này chính là cơ hội để tôi giới thiệu chúng với bạn. Mục tiêu của tôi là truyền tải sao cho thật đơn giản và dễ hiểu cách tâm trí, cơ thể và tình cảm con người hợp tác với nhau”- Andy Cope chia sẻ.

Qua cuốn “Hồn nhiên trong thế giới đảo điên” (tựa tiếng Anh: The Little book of Emotional Intelligence-tạm dịch: Cuốn sách nhỏ về trí tuệ cảm xúc), Andy Cope mang đến cho người đọc cái nhìn mới về tâm lý. Giá trị của tập sách được khẳng định bởi tính ứng dụng của nội dung tác phẩm khá cao. Sách do First News thực hiện, với nhiều minh họa sống động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên kệ sách tuần này (8/10)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO