Triển lãm ảnh ‘Nhịp đập đa dạng sinh học Việt Nam - Đài Loan’

Hoàng Minh 01/12/2017 18:01

Ngày 1/12, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Nhịp đập đa dạng sinh học Việt Nam - Đài Loan”.

Khai mạc triển lãm ảnh “Nhịp đập đa dạng sinh học Việt Nam - Đài Loan”.

Đây là triển lãm được Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Quốc lập Đài Loan tổ chức.

Triển lãm trưng bày gần 300 tác phẩm nhiếp ảnh về đa dạng sinh học của Việt Nam và Đài Loan, kết hợp với công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại, hấp dẫn khách tham quan.

Nội dung phần đa dạng sinh học Việt Nam giới thiệu về sự đa dạng sinh học của đất nước ta - một đất nước xếp thứ 16 trong số các quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới.

Thiên nhiên Việt Nam với nhiều hệ sinh thái: rừng, đầm lầy, sông suối, rạn san hô... đã tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và động vật hoang dã trên thế giới.

Phần đa dạng sinh học của Đài Loan thể hiện qua những nhịp điệu của thiên nhiên, rừng đại ngàn, đại dương và thiên nhiên trong thành phố. Và cuối cùng là 4 câu chuyện về tình yêu thiên nhiên, về việc bảo vệ đa dạng sinh học đang diễn ra ở Đài Loan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: Triển lãm ảnh “Nhịp đập đa dạng sinh học Việt Nam - Đài Loan” được chúng tôi thiết kế gần gũi với thiên nhiên, tiếp cận một cách cách nhẹ nhàng để người xem cảm nhận các tác phẩm nhiếp ảnh một cách chân thực nhất như những gì thiên nhiên đang diễn ra và mong đợi sự ứng xử tích cực của chúng ta.

Một tình yêu với thiên nhiên sẽ trỗi dậy, khơi nguồn cảm xúc cho mỗi người xem. Các bạn trẻ chắc sẽ không ngừng tự đặt ra câu hỏi: Tại sao? Con vật đó, sinh vật đó sống thế nào? nó ăn gì? nó có ở Việt Nam hay Đài Loan...

Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trẻ, thôi thúc các bạn tìm hiểu về thiên nhiên. Góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan, thiên nhiên hoang dã.

Chúng tôi, những người làm bảo tàng, muốn truyền tải đến công chúng một thông điệp về mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và con người, để từ đó có phương thức quản lý, mang lại những giá trị nhân văn bền vững trong việc khai thác, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đó để phát triển kinh tế, trong đó có phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 25/2/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm ảnh ‘Nhịp đập đa dạng sinh học Việt Nam - Đài Loan’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO