Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

Đ.Hoa 18/01/2020 07:00

Ngày 17/1, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với nghệ sĩ Yumiko Ono (đến từ Nhật Bản) tổ chức triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản trên nền chất liệu lụa truyền thống của Việt Nam với chủ đề “Chất hữu cơ”.

Triển lãm giới thiệu nghệ thuật sắp đặt vải lụa được lấy cảm hứng từ Metabolism - một phong trào kiến trúc của Nhật Bản, giữa cuối thập niên 50 và đầu thập niên 70 của thế kỷ 20.

Nghệ sỹ Yumiko Ono đặc biệt quan tâm đến ý tưởng “Trao đổi chất - Organic matter” làm cho kiến trúc hoặc thành phố trở nên hữu cơ hơn như sinh vật sống thay đổi tùy thuộc vào môi trường và cũng có hình trụ hoặc một số cấu trúc lớn với các đơn vị nhỏ xung quanh. Từ hình dạng của những tòa nhà đó, cô tạo ra tác phẩm làm từ lụa-một vật liệu truyền thống của Việt Nam…

Triển lãm diễn ra đến ngày 31/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm sắp đặt đương đại về kiến trúc Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO