Từ hội sách đến tủ sách gia đình

Hoàng Minh 31/10/2015 09:35

Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội), 3 đơn vị gồm NXB Phụ nữ, NXB Kim Đồng và NXB Trẻ đang tổ chức Hội sách Mùa thu 2015 với thông điệp “Sách cho mọi người” và hướng đến xây dựng Thư viện gia đình, Tủ sách gia đình. 

Từ hội sách đến tủ sách gia đình

Hội sách Mùa thu 2015.

Với chủ đề chủ đề “Cả nhà mình đọc sách - Xây dựng tủ sách gia đình”, điểm nhấn của Hội sách Mùa thu 2015 là một số hoạt động giao lưu với các tác giả và dịch giả uy tín tại Việt Nam – những người “truyền lửa” tình yêu sách đến mọi thành viên trong gia đình, trong cộng đồng và xã hội.

Tại hội sách, người đọc được thấy câu chuyện về gia đình chị Phan Hồ Điệp mẹ của Đỗ Nhật Nam, tủ sách trong gia đình chị là một người bạn có tiếng, có tâm hồn…

Mỗi lần Nam lấy sách là một lần trò truyện “Sách ơi, tớ đọc bạn hôm nay nhé”, “Sách ơi, tớ đọc bạn xong rồi, tớ trả bạn về chỗ cũ nhé”, chả thế mà Đỗ Nhật Nam hôm nay biết viết những bài thơ kể chuyện rất giàu cảm xúc, cho thấy em có một đời sống tâm hồn vô cùng giàu có và yêu thương…

Hay như gia đình bà Nguyễn Thu Hải, một kỹ sư nghỉ hưu đã ngoài 70 tuổi. Gia đình bà có tủ sách với mấy nghìn đầu sách mà vẫn không ngừng mua sách tặng các con đọc, với lời dặn “Con đọc xong sách nhớ chuyển cho vợ/chồng con đọc nữa nhé”. Không những vậy bà cũng thường xuyên tặng sách cho những vùng quê khó khăn…

Bên cạnh cạch đó, nằm trong các hoạt động của Hội sách, độc giả còn có dịp giao lưu với các nhà văn, nhà thơ mọi lứa tuổi; các hoạt động giới thiệu sách nhằm phổ biến tri thức; giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; bồi dưỡng các giá trị nhân văn; ý thức vì cộng đồng…

Ngoài ra với thông điệp “sách cho mọi người” và mong muốn xây dựng “thư viện gia đình”, “tủ sách gia đình” trong mỗi ngôi nhà nhỏ, các đơn vị tổ chức Hội sách Mùa thu 2015 đã giới thiệu tới độc giả những cuốn sách “chuyên gia khuyên đọc và khuyên có” trong tủ sách của mỗi gia đình.

Trong khuôn khổ hoạt động Hội sách Mùa thu, sự kiện “Cả nhà mình đọc sách” được tổ chức sáng 1/11 được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng từ mỗi gia đình.

Theo ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam: “Tủ sách gia đình chính là những vườn ươm để ươm mầm đam mê hứng thú đọc sách cho con trẻ trong gia đình. Tủ sách này cần phải thường xuyên phải được bổ sung, cập nhật liên tục. Các bậc cha mẹ hãy làm gương, cùng đọc, cùng chọn sách với con trẻ, tập thói quen 1 tháng đôi lần dẫn con đi nhà sách để con trẻ được sống trong thế giới bao la sách, và truyền cho con kỹ năng đọc sách. Phải dạy cho con trân trọng cuốn sách”.

Ông Khang cho hay, theo thống kê của Hội Thư viện Việt Nam, cả nước đã có 66 thư viện tư nhân. Đó là những tủ sách gia đình được phát triển thành thư viện phục vụ miễn phí cho bà con trong cộng đồng. Mong các tủ sách gia đình không chỉ phục vụ cho con em mà sẽ mở rộng phục vụ cho dòng họ, rồi mở rộng hơn nữa là phục vụ xã hội, góp sức xây dựng và phát triển văn hóa đọc, chấn hưng nền văn hóa đọc vốn có của đất nước.

Ở lần thứ 3 tổ chức này, Hội sách Mùa thu 2015 bên cạnh việc giới thiệu khoảng 5.000 tựa sách với 15.000 bản sách thuộc nhiều thể loại cũng sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi giảm giá lên đến 50% và nhiều gian sách đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng. Hội sách sẽ kéo dài đến hết ngày 2/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ hội sách đến tủ sách gia đình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO