Tú Xương - tiếng thơ nói hộ sự đời

Minh Phúc 29/11/2016 11:20

Hội thơ Đường luật Việt Nam thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật, Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội thảo “Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam” nhân kỉ niệm 110 năm ngày mất của nhà thơ Tú Xương (28/1/1907 – 28/1/2017).

Tại buổi hội thảo, tất cả các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà thơ đều chung nhận định rằng đã hơn 100 năm trôi qua kể từ ngày nhà thơ Tú Xương qua đời, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn còn mãi với dân tộc, non sông.

Là một nhà thơ hiện thực, trào phúng ông đã trút hết tất cả căm phẫn của lòng mình vào thơ để đả kích bọn thực dân, bọn cường hào ở địa phương cam tâm làm đầy tớ cho quân xâm lược để bóc lột nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tú Xương - tiếng thơ nói hộ sự đời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO