Tương tác

Vi Cầm 15/08/2015 08:15

Liệu trong làn sóng “ném đá” cộng đồng hình ảnh Ngôi nhà Việt Nam tại hội chợ triển lãm Expo 2015, có bao nhiêu người thực mắt thấy tai nghe? Hay chỉ xuất phát từ những bức xúc trên trang cá nhân của một khách tham quan người Việt tại Ý, rồi sau đó lại được đưa lên một vài tờ báo. Chuyện thế rồi thành ầm ĩ.

Tương tác

Ảnh minh họa

Nguồn:ninhdon.com

Một giảng viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã nhận định, mạng xã hội đang dẫn dắt dư luận xã hội. Bằng chứng là từ câu chuyện cầu Phú Mỹ - biểu tượng của TP Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang cá nhân của một người dân, họ bày tỏ lo lắng trước nguy cơ sụp cầu bất kể lúc nào, sau đó VTV đã vào cuộc; chuyện cô giáo dạy ngoại ngữ Lê Na với những phát ngôn gây sốc, bắt đầu từ những bức xúc trên trang cá nhân. Vậy mà cũng tạo nên một đợt dư chấn nhẹ với truyền thông…

Và gần đây nhất là Ngôi nhà Việt Nam tại triển lãm Expo 2015, khiến dư luận lại được một phen bất bình. Lúc này, dù cho rằng đó mới là thông tin từ một phía, nhưng người phát ngôn của Bộ VHTT&DL gửi lời cảm ơn báo chí và dư luận đã quan tâm tới sự xuất hiện của Ngôi nhà Việt Nam tại hội chợ Expo 2015.

Rằng sự nhiệt tình ấy rất cần trân trọng, bởi đó là ý thức về diện mạo của con người và đất nước trước bạn bè thế giới. Bộ VHTT&DL cho biết hiện đang yêu cầu các cơ quan có nhiệm vụ theo dõi, quản lý NNVN tại Expo 2015 khẩn trương thu thập thông tin và báo cáo đầy đủ, để từ đó đưa ra những chỉ đạo hợp lý.

Trong trường hợp còn tồn tại sai sót, hoặc có những điểm chưa hoàn thiện, Bộ VHTT&DL sẽ lập tức chấn chỉnh, đồng thời gửi lời cám ơn trân trọng tới những nơi đã phản ánh sự việc này. Còn nếu thông tin chưa chính xác, Bộ sẽ có những lời giải thích để giúp dư luận hiểu rõ sự việc…

Nhưng có một sự việc khác cũng rất đáng được đưa tin, cần được loan đi thật nhanh trên mạng xã hội, thì lại thấy chưa nhiều. Ấy là trong khuôn khổ Expo 2015, trong không gian của Ngôi nhà Việt Nam, kiến trúc nhà tre Việt Nam của KTS Võ Trọng Nghĩa suốt từ ngày mở cửa tới nay luôn thu hút khách tham quan.

Theo xếp hạng của trang CNN Traveler uy tín, nhà tre là một trong 15 công trình gây ấn tượng và đẹp nhất ở Expo 2015 (mở cửa từ 1/5 đến 30/10). Hồn cốt Việt mang ra xứ người được thế giới ngưỡng mộ và đánh giá cao, thì đáng tự hào chứ.

Lại nói chuyện tương tác giữa báo chí và mạng xã hội. Ở hội thảo cùng chủ đề này do Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức cách đây ít lâu, nhiều tham luận đến từ các đại diện cơ quan báo chí, truyền thông, trường báo chí… đưa ra cho thấy sự ra đời và phát triển của mạng xã hội vừa đem lại cơ hội tác nghiệp vừa đặt ra nhiều thách thức lớn đối với báo chí truyền thống. Nhưng sự tương tác này là rất cần thiết.

Và tại Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo lần thứ X vừa qua, nhà báo Lê Quốc Minh (Tổng biên tập báo điện tử Vietnam Plus) đã bày tỏ quan điểm rằng: Ở Việt Nam, dường như sự chia sẻ những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội đang khiến nhiều người sử dụng mạng xã hội lúng túng thật sự vì không biết phải tin vào đâu. Thay vì thẩm định thông tin để đưa ra những nội dung xác thực, nhiều báo điện tử lại bị cuốn theo cách đăng tải thông tin của người dùng trên mạng xã hội, thay vì bám giữ những giá trị bất di bất dịch của báo chí là thẩm định thông tin đồng thời đảm bảo sự công bằng và cân bằng.

Theo quan điểm của nhà báo này, mạng xã hội không xấu, chỉ có những con người sử dụng vào mục đích xấu. Và thay vì né tránh, hãy tham gia tích cực để tăng phần tốt đẹp trên mạng xã hội. Báo chí không thể né tránh hay bị cuốn theo dòng lũ của mạng xã hội, mà hãy tìm cách để cưỡi lên con sóng đó…

Vì thế, xét trong tương tác với mạng xã hội, đâu phải chuyện gì cũng đáng làm ầm ĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tương tác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO