Về Phan Thiết xem điêu khắc tượng cát

Ngọc Linh 29/04/2017 09:00

Dịp nghỉ lễ này, nếu về Phan Thiết (Bình Thuận), du khách đừng bỏ ngỡ cơ hội ngắm những tác phẩm điêu khắc cát của các nghệ nhân điêu khắc tượng cát hàng đầu thế giới đang tranh giải Vô địch nữ điêu khắc tượng cát thế giới tại Công viên Forgotten Land.

Đây là công viên điêu khắc tượng cát đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, đồng thời là công viên tượng cát với quy mô lớn thứ 2 thế giới (sau Bảo tàng mỹ thuật Cát Tottori, Nhật Bản).

Ảnh minh họa.

Năm nay, giải vô địch điêu khắc tượng cát diễn ra từ 19/4 đến 2/5 với chủ đề “Truyện cổ tích - thần thoại Việt Nam và thế giới”. Trước đây nhắc đến điêu khắc người ta thường nghĩ đến chất liệu đá, cây gỗ, thông qua hoạt động này, các nhà điêu khắc nổi tiếng biến cát thành một chất liệu đặc biệt để tạo nên những tác phẩm có ngôn ngữ riêng.

BTC cho biết, các tượng điêu khắc này được làm bằng cát đỏ, một chất liệu mới mẻ, đặc trưng của vùng biển Phan Thiết. Cát đỏ có độ mịn và sự kết dính cao khi bỏ vào khung gỗ nén thành từng khối vững chắc.

8 câu chuyện cổ tích - thần thoại mang đến cảm hứng sáng tạo cho các nữ điêu khắc gia đến từ: Mỹ, Ý, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada... chính là những câu chuyện quen thuộc, gần gũi với khách du lịch đến với Công viên Tượng cát: Trí khôn của ta đây (Ý), Sự tích tết trung thu (Bỉ), Alice lạc vào xứ sở thần tiên (Lát-via)...

Lý giải về việc không có gương mặt chủ nhà nào tham gia vào cuộc thi này, đại diện BTC cho biết, ở Việt Nam hầu như chưa có nghệ nhân điêu khắc tượng cát. Để theo đuổi bộ môn này đòi hỏi phải có điều kiện về kinh tế, nguyên vật liệu, kĩ thuật, niềm đam mê và tư tưởng nghệ thuật.

Trong khi đó, đa số những điêu khắc gia Việt Nam muốn tạo nên các tác phẩm để đời, một cái gì đó bền chắc thì điêu khắc cát không thể đáp ứng điều đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về Phan Thiết xem điêu khắc tượng cát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO