Yêu thương và chia sẻ

Hoàng Minh 29/06/2018 08:40

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

Theo báo cáo, từ năm 2014 đến nay, Bộ VHTTDL đã có nhiều văn bản hướng dẫn về chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền, nội dung hoạt động gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ cũng có kế hoạch từng năm tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Ở địa phương, nhiều tỉnh, thành đã ban hành Chỉ thị, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) hằng năm; chỉ đạo lồng ghép vào các chương trình kinh tế, xã hội. Các Sở VHTTDL, Sở VHTT ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc gửi các cấp quận, huyện, cơ sở. Các ban, ngành, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phối hợp lựa chọn, tổ chức hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, ngăn chặn bạo lực trong gia đình.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo thì thực tế nhận thức về Ngày Quốc tế Hạnh phúc của một số chính quyền địa phương, một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân chưa đầy đủ, mới hiểu trên một số khía cạnh đó là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi, chưa hướng tới nhu cầu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo phấn đấu vì hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đặc biệt ở cấp cơ sở chưa chặt chẽ; triển khai đơn lẻ, thực hiện còn mang tính hình thức, các hoạt động chưa phong phú, đa dạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Muốn có hạnh phúc thì đất nước phải được độc lập, phát triển, người dân được sống trong hòa bình, tự do. Việc phát triển đất nước phải thực sự bền vững, phát triển ở ngày hôm nay không được gây ảnh hưởng tới tương lai, không hủy hoại môi trường, không ai bị bỏ lại phía sau, tất cả mọi người đều là trung tâm của sự phát triển, tham gia vào các hoạt động phát triển...

Cũng tại Hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam, Sở VHTT TP HCM… đã có những báo cáo về tình hình thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 hằng năm” và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Cùng với đó, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu thương và chia sẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO