Vàng Rồng Thăng Long tiếp tục cao hơn thương hiệu SJC 260.000 đồng

Theo TTXVN 05/04/2018 10:51

Hai thương hiệu vàng miếng cùng đi xuống trong phiên mở cửa sáng nay (5/4) trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu nhích lên.

Vàng Rồng Thăng Long tiếp tục cao hơn thương hiệu SJC 260.000 đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Theo đó, ngay khi giao dịch, giá vàng Rồng Thăng Long đã giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước, niêm yết giá mua và bán từ 36,64-37,09 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, dù liên tục điều chỉnh lên xuống giữa các phiên, nhưng từ ngày 22/3, giá vàng Rồng Thăng Long vẫn duy trì trên ngưỡng 37,00 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, ngày 28/3, thương hiệu này đã chạm ngưỡng 37,38 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Trong khi đó, với thương hiệu SJC, sau khi mất mốc 37,00 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 29/3, giá vàng vẫn chưa thể bứt phá.

Chốt ngày hôm qua (4/4), thương hiệu này dao động ở ngưỡng 36,92 triệu đồng/lượng, tuy vậy lực đẩy từ thế giới suy yếu đã kéo thương hiệu này trượt xa mốc 37 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 36,65-36,83 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tại Công ty Doji Hà Nội và Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch trong khoảng từ 36,71-36,80 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Do điều chỉnh nhanh hơn, nên thương hiệu SJC đang thấp hơn thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu khoảng 260.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.331 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước.

Sau khi quy đổi, vàng thế giới tương đương 36,63 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 200.000 đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 5/4 là 22.467 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng mua vào là 22.775 đồng/USD và bán ra là 22.845 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank giảm giá USD 2 đồng/USD, niêm yết chiều mua vào là 22.775 đồng/USD và bán ra là 22.845 đồng/USD, trong khi Ngân hàng Eximbank niêm yết chiều mua và bán ra từ 22.760-22.850 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vàng Rồng Thăng Long tiếp tục cao hơn thương hiệu SJC 260.000 đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO