Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện

24/11/2016 14:11

Sáng 24/11, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và ký kết chương trình hợp tác (2016 - 2018) về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gia Lai - Ratanakiri.

Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn; ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; ông Kpă Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia lai; đại diện tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) có Ngài Muong Poy, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri và các thành viên sang tham dự hội nghị.

Để cụ thể hóa Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia giai đoạn (2014-2016), đến nay 5/7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, kết hợp tổ chức 150 buổi giao lưu nhân dân với hơn 9.000 lượt người tham gia; tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền các tỉnh Campuchia đưa 60 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia về nước an táng.

Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện - 1

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua công tác vận động tuyên truyền các thôn, buôn, xã, huyện vùng giáp biên của 2 tỉnh luôn thực hiện tốt việc tổ chức giúp đỡ lẫn nhau trong phối hợp chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân dọc hai bên địa bàn có chung đường biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày Tết cổ truyền của hai tỉnh; hòa giải kịp thời những vấn đề phát sinh tại các cơ sở vùng biên giới; phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới và những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước...

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Những năm qua, đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, MTTQ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc các tỉnh Ratanakiri (Campuchia) triển khai nhiều nội dung công việc có ý nghĩa, để lại nhiều tình cảm, việc làm tốt đẹp với chính quyền, Mặt trận và nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri.

Trong thời gian tới, Mặt trận hai tỉnh sẽ đưa tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri lên tầm cao mới.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong giai đoạn (2014 - 2016), ngài Muong Poy, Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Ratanakiri khẳng định: Quan hệ hai tỉnh cũng thể hiện được những thành quả từ chính trị đến kinh tế, xã hội, du lịch, văn hóa và khoa học.

Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện - 2

Mặt trận tỉnh Gia Lai và Ratanakiri tổ chức ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2016 - 2018.

Đồng thời quan hệ thương mại giữa hai tỉnh cũng không ngừng tăng đã tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của nhân dân 2 tỉnh...

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn (2014-2016) lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị (giai đoạn 2016-2018), với 5 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Gia Lai và Rattanakiri.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì một biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO