Vì một công trình mang ý nghĩa lớn 'Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên'

Lê Hải Triều 25/07/2018 21:13

Từ lâu Điện Biên Phủ đã trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt, hàng năm có hàng vạn du khách trong và ngoài nước, trong đó có hàng trăm gia đình thương binh liệt sĩ, hàng nghìn các thế hệ cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước về Điện Biên tham quan, thắp nén tâm nhang cho các phần mộ anh hùng, liệt sĩ.

Vì một công trình mang ý nghĩa lớn 'Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên'

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên phát biểu trong buổi lễ tiếp nhận vốn xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch lớn nhất trong chiến tranh Đông Dương diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh tỉnh Điên Biên, giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Pháp. Kết quả từ ngày 13/3 đến ngày 7/5/1954, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ sĩ quan và binh lính trong tập đoàn cứ điểm. Diệt 2.298 tên, bắt 11.721 tên, trong đó có toàn bộ Bộ Tham mưu, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Về phía ta có 4.020 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 792 người mất tích, 9.691 người bị thương.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở đi đến ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Từ lâu Điện Biên Phủ đã trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt, hàng năm có hàng vạn du khách trong và ngoài nước, trong đó có hàng trăm gia đình thương binh liệt sĩ, hàng nghìn các thế hệ cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước về Điện Biên tham quan, thắp nén tâm nhang cho các phần mộ anh hùng, liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ: Đồi A1, Đồi Him Lam, Đồi Độc Lập (nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia) đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu sinh tử 56 ngày đêm: "Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non" để làm nên chiến thắng: "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Theo nguyện vọng của các gia đình thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương binh và hàng vạn thế hệ cựu chiến binh cả nước muốn Điện Biên có một nhà khách để làm nơi ăn nghỉ mỗi khi về Điện Biên.

Hội Cựu chiến binh Điện Biên cũng mong muốn có một nhà khách tầm cỡ có thể đón tiếp thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh và cựu chiến binh cả nước mỗi khi về thăm vùng đất thiêng này. Nhưng Điện Biên là một tỉnh nghèo, không thể tự mình làm được.

Trước tình hình như vậy, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ra chủ trương và cho phép Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên huy động nguồn vốn và tổ chức xây dựng công trình Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên. Đồng thời Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành lập Ban vận động xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên do các doanh nhân Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đứng ra kêu gọi ủng hộ.

Ngày 6/5/2018, tại Hội trường khách sạn A1 thành phố Điện Biên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tiếp nhận vốn xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đợt 1.

Ban Vận động xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên do Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban vận động xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã đến dự.

Tại buổi lễ, gia đình Anh hùng Lao đông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng 3 tỷ đồng; ông Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng; ông Bùi Xuân Tờ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh trao tặng 1 tỷ đồng; ông Bùi Văn Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Địên Biên trao tặng 1 tỷ đồng...

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tương Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên cho biết: “Mảnh đất xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên, mảnh đất này do cựu chiến binh Bùi Văn Thọ hiến gần 1.000 mét vuông để xây dựng, đây là nghĩa cử cao đẹp của ông Bùi Văn Thọ. Cũng trên mảnh đất này, trước đây là nơi tập kết, là trận địa xuất phát tiến công của quân ta đánh vào cứ điểm Him Lam”.

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư nói thêm: “Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tòa nhà cao 9 tầng, với 105 phòng, có hội trường, nhà ăn, khu vui chơi giải trí với tổng dự toán 150 tỷ. Nguồn vốn vận động đăng ký đợt 1 mới được hơn 30 tỷ. Sau khi nhà khách được hoàn thành, 63 tỉnh thành mỗi tỉnh sẽ có một phòng được gắn biển hiệu của tỉnh mình".

Như vậy, so với dự toán xây dựng còn thiếu nhiều, do đó, Ban vận động xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên kêu gọi các doanh nghiệp, các Cựu chiến binh, những người hảo tâm trong và ngoài nước vì một công trình tình nghĩa, tri ân những người có công với nước, chúng ta hãy cùng chung tay đóng góp để công trình Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên hoàn thành đúng tiến độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì một công trình mang ý nghĩa lớn 'Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO