Vì một đường biên giới bình yên

Trần Thắng 09/03/2019 07:30

Tỉnh Đồng Tháp có 3 huyện, thị tiếp giáp tỉnh PrâyVeng, Vương quốc Campuchia (huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Tân Hồng) và 8 xã biên giới, có trên 27.000 hộ gần 110.000 nhân khẩu, nhân dân trong vùng biên giới sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, làm thuê, mua bán nhỏ và khai thác thủy sản; đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều đợt tập huấn cho cán bộ Mặt trận xã, ấp và thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới 8 xã biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” gắn với mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên, đã phát huy vai trò tự chủ, tự quản của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, nhân dân tuyến biên giới tăng cường đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức, chung lòng khắc phục mọi khó khăn, trong lao động và sản xuất.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ biên giới, các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, phối hợp tuyên truyền, phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… và các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó có thể kể đến việc triển khai thực hiện chương trình “Nước sạch vùng biên” tại Kênh Thống Nhất thuộc Đồn Biên phòng Bình Thạnh (tại ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự), trị giá 700 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng biên.

Thời gian qua, tại đây còn xây dựng 2 cây cầu, trị giá trên 2,5 tỷ đồng; xây dựng 316 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tổng trị giá trên 9,4 tỷ đồng; thực hiện phong trào “Hũ gạo tình thương”, đã quyên góp và tặng hơn 60 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (với mỗi suất có 20 kg gạo và 200.000đ); trao hàng trăm suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi tháng 42 suất, mỗi suất 500.000 đ/ em); tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh ban đầu, chữa bệnh thường gặp cho hơn 4.000 lượt người dân góp phần chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới...

Hiệu quả mang lại xuất phát từ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa MTTQ, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng Biên phòng và các địa phương biên giới tăng cường thường xuyên liên tục công tác dân vận xây dựng sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biên giới, đã tạo điều kiện cho việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì một đường biên giới bình yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO