Vì sao IS điên cuồng tấn công người Công giáo?

Linh Chi 27/07/2016 19:33

Vụ tấn công nghiêm trọng của 2 kẻ cầm dao nhằm vào một nhà thờ ở Rouen, Normandy, Pháp hôm 26/7 vừa qua, trong đó một cha xứ bị sát hại dã man và 1 người khác bị thương, đã cho thấy tổ chức phiến quân IS đang nhằm vào nhà thờ Công giáo.

Vì sao IS điên cuồng tấn công người Công giáo?

Nhà thờ ở Rouen, Normandy (Pháp) sau vụ tấn công
của 2 kẻ cực đoan cầm dao. (Nguồn: CBC).

Công giáo là một nhân tố không thể thiếu ở nước Pháp, và vụ tấn công nghiêm trọng vừa qua dường như đã gây nên sự phẫn nộ trên khắp đất nước này. Mục đích của những kẻ tấn công khi nhằm vào mục tiêu nhạy cảm này rất rõ ràng: Khơi dậy làn sóng phản đối người Hồi giáo ở Pháp và khiến cho cộng đồng này buộc phải gia nhập tổ chức phiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Tổng thống Pháp Francois Hollande, những kẻ tấn công tuyên bố rằng chúng hành động đại diện cho IS, điều mà tổ chức này sau đó cũng tuyên bố thông qua hãng tin riêng của chúng.

Một nguồn tin tình báo của Pháp cho hay, một trong số hai kẻ tấn công đã bắt đấu có tư tưởng cực đoan sau khi vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, Paris và từng cố gắng đến Syria 2 lần liền. Kẻ này còn có liên hệ với Maxime Hauchard, một kẻ thánh chiến người Pháp khác từng xuất hiện trong một đoạn video chặt đầu của IS hồi năm 2014.

Trong những tuần gần đây, các cơ quan tình báo châu Âu đã phát hiện ra một chiến dịch mở rộng chiến dịch khá lớn của IS từng thực hiện ở Syria và Iraq, trong đó trực tiếp kích động những kẻ cực đoan ở châu Âu thực hiện tấn công. Giới chức chống khủng bố châu Âu tin rằng IS đang cố gắng tạo nên một hình ảnh sức mạnh và mang tính chất trả thù, khi đang để mất lãnh thổ ở Syria, Iraq và Libya. Bởi vậy mà chỉ trong tháng này, những kẻ ủng hộ IS ở châu Âu đã thực hiện liên tiếp 2 vụ tấn công ở bang Bavaria, Đức và tấn công bằng xe tải ở Nice, Pháp.

Khơi dậy lòng thù hận

Hiện nay, IS đã liệt các nhà thờ Công giáo ở Pháp vào danh sách các mục tiêu của chúng, được đăng tải trên một tạp chí tiếng Pháp mà chúng xuất bản từ hồi mùa hè năm ngoái, với mục đích “reo rắc kinh hoàng vào trái tim” của người dân nước này.

Hồi tháng 4/2015, cảnh sát Pháp đã triệt hạ được một âm mưu tấn công một nhà thờ ở Villejuif, thủ đô Paris sau khi một kẻ tân binh được đào tạo để thực hiện - Sid Ahmed Ghlam, một sinh viên học tập ở Paris - không may tự bắn vào chân mình. Cảnh sát phát hiện ra rằng Ghlam đã từng 2 lần đến Thổ Nhĩ Kỳ để gặp gỡ các đại diện của IS.

Thúc giục các cuộc tấn công nhằm vào nhà thờ Công giáo, IS đang có âm mưu hủy hoại cái mà chúng gọi là “vùng xám” của người Hồi giáo đang sinh sống ở phương Tây bằng cách kích động họ. Dễ thấy là các vụ tấn công xảy ra ở Pháp từ trước đến nay đã tạo nên một làn sóng phản đối cộng đồng Hồi giáo ở nước này, và đây chính là môi trường thù ghét mà IS muốn tạo ra để lợi dụng.

Theo Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Pháp (CNCDH), có tới 429 mối đe dọa từ làn sóng bài người Hồi giáo và các vụ tấn công ở nước này năm 2015 - tức tăng đến 223% so với năm trước đó.

IS từng tuyên bố sẽ khơi mào một cuộc chiến tổng lực nhằm vào cộng đồng người Công giáo khi các chiến binh của chúng chặt đầu 21 người Công giáo gốc Ai Cập ở Sirte, Libya hồi tháng 2/2015.

“Các người đã thấy chúng ta chặt đầu những kẻ mang thánh giá ở Syria và giờ chúng ta sẽ cùng chống lại các người” - một chiến binh bịt mặt nói giọng Mỹ của IS nói trong đoạn băng ghi hình đẫm máu.

Thông điệp rõ ràng mà IS đưa ra trong đoạn video này là: Những kẻ thập tự chinh và tất cả người Công giáo giờ được xem là một, và tất cả đều sẽ bị tiêu diệt.

Kích động cuộc chiến tôn giáo

Hồi tháng Ba vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng mô tả chiến dịch đàn áp người Công giáo và các tôn giáo thiểu số tại nhiều khu vực mà chúng kiểm soát là hành động diệt chủng.

Tổ chức này không chỉ quét sạch người Công giáo khỏi các thành phố như Mosul, mà còn tiêu diệt họ trên khắp khu vực Trung Đông, trong đó gồm cả Ai Cập. Ở Nigeria, một nhánh của IS là Boko Haram đã sát hại hơn 4.000 người Công giáo trong năm ngoái và tấn công gần 200 nhà thờ.

Cũng trong tháng Ba vừa qua, các tay súng nghi của IS ở Yemen đã thực hiện một vụ tấn công một nhà thờ Công giáo ở Aden, khiến 16 người thiệt mạng. Ở Pakistan, một nhóm phiến quân Taliban ủng hộ IS cũng đã nhắm vào người Công giáo trong dịp lễ Phục sinh ở Lahore, khiến 69 người thiệt mạng.

Bằng việc tấn công vào các nhà thờ Công giáo, IS cùng các tổ chức và cá nhân ủng hộ chúng đang có âm mưu kích động một cuộc chiến tôn giáo mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao IS điên cuồng tấn công người Công giáo?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO