Vì sao không nên ăn uống trước khi mổ?

Thùy An 25/11/2018 07:50

Ăn uống trước khi mổ khiến thức ăn không được tiêu hóa kịp, có thể gây trào ngược vào phổi dẫn đến tử vong.

Vì sao không nên ăn uống trước khi mổ?

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đều phải được gây mê, gây tê. Trước ca phẫu thuật, bác sĩ đều khuyên bệnh nhân ngừng ăn uống từ lúc nửa đêm. Trường hợp bệnh nhân trót ăn, nếu chưa cần mổ cấp cứu, bác sĩ sẽ lùi giờ mổ. Trường hợp phải mổ cấp cứu, bác sĩ sẽ mở ống thông dạ dày để tháo thức ăn qua ống thông không gây sặc, nôn cho người bệnh.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Hà Nội, cho biết nếu bệnh nhân không tuân thủ chỉ định nhịn ăn uống, thức ăn chưa được tiêu hóa kịp có thể trào ngược vào phổi. Người bệnh có thể hít các chất này vào đường thở gây tắc đường hô hấp và tử vong.

Ăn uống trước khi mổ có thể dẫn đến các biến chứng: thở khò khè, tím tái, co thắt phế quản, tụt huyết áp, phù phổi, tắc nghẽn phế quản làm giảm sức đàn hồi. Khi ấy bệnh nhân có thể bị giảm sinh khí máu làm thiếu máu, tăng nhịp thở, gây đột tử hay tử vong muộn do các biến chứng của phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao không nên ăn uống trước khi mổ?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO