Vì sao mỏ cát ở An Giang được đấu giá 'khủng' lại bị huỷ kết quả

Trung Kiên 25/03/2022 09:48

Sau khi đấu giá thắng mỏ cát ở An Giang với mức giá “khủng” cao gấp 390 lần từng gây xôn xao dư luận. Thật bất ngờ doanh nghiệp lại không nộp tiền để khai thác. Mới đây UBND tỉnh An Giang đã ra văn bản huỷ kết quả đấu giá đối với doanh nghiệp này…

Đấu giá thắng nhưng không nộp tiền để khai thác

Trước đó, ngày 26/3/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) với trữ lượng dự kiến khai thác hơn 2,3 triệu m3 cát, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá trải qua 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tương đương 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH TM&DV T-S.Home (gọi tắt Công ty T-S.Home, có trụ sở số 14, đường 11, Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM) do ông Hồ Quang Thái Dũng (46 tuổi) làm Giám đốc, vốn điều lệ của công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 27 tỷ đồng và Thư cam kết tài trợ vốn vay thực hiện dự án 50 tỷ đồng...

Sau khi đấu giá trúng, theo quy định, công ty phải nộp năm đầu tiên hơn 140,5 tỷ đồng để được cấp quyền khai thác; trong 4 năm tiếp theo mỗi năm công ty này phải nộp hơn 667,8 tỷ đồng; thời gian khai thác mỏ là 12 năm, mỗi năm khai thác 200.000 m3.

Khai thác cát trên sông Tiền.

Tuy nhiên sau đó khoảng hơn nữa năm đầu tháng 10/2021 Công ty T.S.Home có văn bản gởi Tỉnh ủy, UBND và Sở TNMT tỉnh An Giang đề xuất cho nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác. Số tiền hơn 90 tỷ đồng sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên.

Nếu UBND tỉnh An Giang không chấp thuận đề xuất này, Công ty T-S.Home xin nhận lại tiền đặt cọc hơn 747 triệu đồng sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá tại khu mỏ cát.

Trước đề xuất lạ lùng trên, sau đó Sở TN&MT tỉnh An Giang đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát sông trên sông Tiền đối với Công ty T-S.Home.

Mới đây, ngày 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư có thông báo 153/TB-UBND về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản đối với quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu mỏ cát trên sông tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Dân từng phản đối kịch liệt

Theo tìm hiểu mỏ cát được cấp quyền khai thác và được đấu giá nằm cạnh cù lao Giêng ở khu vực trên sông Tiền, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Ghi nhận từ người dân ở khu vực này được biết trước đó có nhiều xáng cạp hoạt động ngày đêm khiến cho khu vực này nhiều đoạn bị sạt lở, thậm chí bến đò ở khu vực này cũng hết đất sống đành phải di dời đi nơi khác.

Theo người dân ở đây cho biết, phía với bờ An Giang có nhiều xáng cạp khai thác cát liên tục diễn ra rầm rộ giữa sông Tiền diễn, khiến cho tốc độ sạt lở ngày nghiêm trọng, nên người dân đứng ra phản đối, cầu cứu cơ quan chức năng.

Sau đó việc khai thác được tạm dừng, cuộc sống và sản xuất người dân mới trở lại bình thường.

Sau khi nghe tin ở đây được đấu giá để doanh nghiệp khai thác, người dân lo lắng. Người dân nơi đây còn cho biết không thấy thông báo gì với người dân ở khu vực này, nếu báo chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao mỏ cát ở An Giang được đấu giá 'khủng' lại bị huỷ kết quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO