Vì sự bình yên

Thiện Dân 05/01/2021 07:00

Ngay vào ngày đầu năm mới 2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã phải ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng này đã tổ chức cho nhóm bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

5 đối tượng trong đường dây đều trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Họ đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm người vượt biên trái phép trở về. Trước đó, ngày 30/12/2020, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyên An Phú ngày 24/12.

Đồng thời, ngày 1/1 Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Người nhiễm bệnh (BN 1440) đã nhập cảnh trái phép, lại khai loanh quanh, không trung thực, gây khó khăn cho việc truy vết các trường hợp F1, F2…

Cũng liên tục trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã nhập cảnh qua các đường mòn, lối mở trên khắp dọc theo biên giới, đường bộ và đường biển. Ngày 3/1, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, tạm giữ 6 người nhập cảnh trái phép từ đường biển. Ngày 29/12, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện 9 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc theo lối mòn…

Những ngày này, dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhiều nước trong tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, các cơ quan chức năng, nhất là bộ đội biên phòng nước ta đang phải căng mình, vất vả ngày đêm, ngăn ngừa người nhập cảnh, vượt biên trái phép. Chống dịch như chống giặc, chỉ một phút lơ là, buông lỏng sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép thực ra cũng chỉ vì tiền. Người trở về trái phép cũng chỉ vì muốn được trở về nhà, nhất là vào dịp Tết đến, xuân về…Vì ích kỷ cá nhân, họ đã bất chấp pháp luật, không thể lường hết được những nguy cơ, hậu quả rất nghiêm trọng có thể sẽ gây ra cho đồng bào, cho người thân…

Cùng với cơ quan chức năng, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi xóm làng, thôn bản đều phải nâng cao cảnh giác, tăng cường phát hiện, tự giác tuyên truyền nhắc nhở con em, người thân, nhất là những người đi làm ăn xa…phải cùng tham gia chống dịch, biết hy sinh, vì sự bình yên của chính cá nhân, gia đình, của quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sự bình yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO