Vị thế Việt Nam đang lên trên trường quốc tế

Mai Loan-Hoài Vũ (thực hiện) 31/10/2017 08:05

Chiều 30/10, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với Đại Đoàn Kết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việc 4 nguyên thủ chọn thăm chính thức Việt Nam những ngày tới thể hiện công tác ngoại giao của chúng ta trong năm nay hết sức thành công.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

PV: Tại APEC, vấn đề chủ yếu đặt ra là kinh tế - thương mại. Việt Nam đã chuẩn bị thế nào để lãnh đạo 20 nền kinh tế đồng thuận với những đề xuất mà Việt Nam đưa ra, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Các văn kiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, Việt Nam đang thảo luận với các nước để có thể đạt được đồng thuận cao trong Tuần lễ cấp cao tới đây. APEC, cơ bản là thương mại tự do và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Việt Nam năm nay thúc đẩy thêm nữa vấn đề hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo môi trường cho khu vực kinh tế này phát triển. Vấn đề khác là nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Đó là những vấn đề mà các hội nghị trong năm qua đã triển khai rồi. Tóm lại là những vấn đề về nguồn nhân lực, về thương mại, về tài chính. Riêng tài chính thì có 4 nội dung cũng hết sức là cần thiết (Tài chính cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS); Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và Tài chính bao trùm).

Tôi xin nhắc lại, tất cả những nội dung đã có trong các hội nghị bộ trưởng vừa qua sẽ được hội nghị liên bộ trưởng sắp tới bàn thảo, thống nhất để đưa vào văn kiện trình lên hội nghị cấp cao. Hội nghị cấp cao sẽ có tuyên bố về các vấn đề trong năm 2017.

Ngoài hội nghị cấp cao, được biết, cũng nhân dịp này, Việt Nam sẽ đón 4 chuyến thăm chính thức, thăm cấp Nhà nước của các nguyên thủ quốc gia mà dư luận trong và ngoài nước đều quan tâm. Phó Thủ tướng có thể thông tin cụ thể về các chuyến thăm này, mục tiêu đặt ra với mỗi chuyến thăm?

- Mục tiêu cao nhất là để nâng cao quan hệ của Việt Nam với các nước và với từng nước mà lãnh đạo lần đầu tiên có chuyến thăm tới Việt Nam. Như là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chính thức thăm Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump và Tổng thống Chile Michelle Bachelet cũng sẽ thăm Việt Nam.

Việc những nguyên thủ quốc gia như ông Tập Cận Bình, ông Donal Trump thăm Việt Nam lần này, ở những năm tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của lãnh đạo các nước có ý nghĩa thế nào, thưa Phó Thủ tướng?

- Đấy là điều đặc biệt của năm nay, vì Việt Nam là nước chủ nhà của APEC. Việc các nước nhân dịp tới dự hội nghị cấp cao APEC để thăm chính thức Việt Nam luôn cũng là công việc thường xuyên. Tuy nhiên, việc nước nào chọn đi thăm chính thức dịp này thì rõ ràng thể hiện quan hệ phát triển của nước đó với Việt Nam. Vì dịp này có lãnh đạo của nhiều nước đi dự hội nghị nhưng cũng không phải là đi thăm chính thức mà chỉ là lãnh đạo các nền kinh tế đi dự hội nghị.

Việc 4 nguyên thủ chọn thăm chính thức Việt Nam những ngày tới cũng thể hiện công tác ngoại giao của chúng ta trong năm nay hết sức thành công. Vị thế của Việt Nam đang lên trên trường quốc tế nên nhiều nước muốn nhân dịp này để thực hiện chuyến thăm song phương, thăm chính thức, thăm cấp Nhà nước với mong muốn thúc đẩy hơn nữa các vấn đề trong quan hệ song phương chứ không chỉ là đa phương trên phương diện APEC.

Cả lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm 2015, 2016 đều đã có những chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam. Đấy là điều thể hiện rõ quan điểm, chủ trương thúc đẩy phát triển quan hệ với Việt Nam.

Việc đón cả 2 lãnh đạo lớn của thế giới chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo và nó cho thấy là Việt Nam giữ quan hệ song phương tốt đẹp, có ý nghĩa với các cường quốc, các nước bạn bè.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vị thế Việt Nam đang lên trên trường quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO