Vỉa hè lại bị tái chiếm

Lê Anh 17/05/2017 08:50

Sau thời gian tạm lắng chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP HCM, tại nhiều nơi xuất hiện tình trạng tái diễn lấn chiếm vỉa hè…

Vỉa hè bị tái chiếm trên đường An Dương Vương, phường 9, Q.5. (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo khi nhận của chúng tôi, tình trạng tái chiếm vỉa hè diễn ra ngay tại một số tuyến đường trước đây có lực lượng quản lý trật tự đô thị các quận từng xử lý, như các tuyến đường Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thượng Hiền (Q.3); Đồng Khởi, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Trần Cao Vân (Q.1), Hùng Vương, Hồng Bàng (Q.5, Q.10), Trần Hưng Đạo, Sư Vạn Hạnh (Q.10).

Các vi phạm trật tự lòng lề đường, vỉa hè chủ yếu gồm buôn bán lẻ, hàng rong trên hè phố; tái chiếm làm bãi xe trên vỉa hè; đỗ xe trái phép dưới lòng đường; bày bán hàng hóa chiếm dụng vỉa hè và nhiều trường hợp tập trung vật liệu xây dựng chiếm dụng vỉa hè, đào xới vỉa hè trái phép,…

Chỉ có số ít các hộ kinh doanh mặt tiền đã tự nguyện tháo dỡ pano quảng cáo gắn cố định trên vỉa hè như công ty in ấn Lê Quang Lộc tại địa chỉ 161 Lý Chính Thắng; còn lại không ít hộ kinh doanh tiếp tục tái chiếm vỉa hè làm nơi đặt biển quảng cáo hoặc trưng dụng trái phép làm bãi giữ xe.

Ở các góc giao lộ Điện Biên Phủ - Trương Định, giao lộ Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch (Q.3), giao lộ Nguyễn Văn Thủ - Đinh Tiên Hoàng (Q.1), Châu Văn Liêm (Q.5) còn tồn tại khá nhiều các “mạng nhện” cáp điện lực, viễn thông, truyền hình gây mất mỹ quan đô thị.

Đơn cử tại giao lộ Điện Biên Phủ - Trương Định còn nhiều ụ bê tông, tủ sắt của các đơn vị điện lực, viễn thông, cáp truyền hình, công ty chiếu sáng,…lấn chiếm phần vỉa hè dành cho người đi bộ nhưng vẫn chưa được tháo dỡ.

Một số nơi, do đặc thù kinh doanh chính quyền một số quận buộc phải “thương lượng” để các cơ sở kinh doanh được sử dụng tạm thời vỉa hè, với điều kiện phải đóng phí cho Nhà nước hàng tháng.

Trường hợp Phó Chủ tịch UBND Q.1 Đoàn Ngọc Hải ký giấy phép cho công ty CP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên trên đường Trần Cao Vân phường Đa Kao, Q.1 là một trường hợp điển hình.

Cơ sở kinh doanh này được chính quyền cho phép tạm thời sử dụng một phần vỉa hè vào mục đích để xe cho khách và nhân viên, tự quản trên phần diện tích 28,5m2 vỉa hè. Quận 1 đồng ý thu mức phí sử dụng tạm thời phần vỉa hè nêu trên của đơn vị này là 12.000 đồng x m2 x số tháng.

Nói về tình trạng vỉa hè đang bị tái chiếm trở lại, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.1 nhìn nhận, do chính quyền cấp phường còn trông chờ cấp trên xử lý khiến chiến dịch lập lại trật tự đô thị khó có hiệu quả cao.

Ông Hải cho biết, theo chỉ đạo của Quận ủy và UBND Q.1 thì hiện nay chiến dịch lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh vỉa hè khu vực quận trung tâm đang được tạm dừng nhưng các đơn vị quản lý vẫn đang theo dõi tình hình.

Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định, để chiến dịch đạt được hiệu quả cao và nếu muốn được lòng tin của nhân dân thì mỗi cán bộ của quận cần phải quyết tâm hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vỉa hè lại bị tái chiếm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO