Viện KSND tỉnh Nam Định có Phó Viện trưởng là cán bộ biệt phái

Duy Hưng 21/07/2022 11:44

Chiều 20/7, Viện KSND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố quyết định của Viện KSND tối cao về công tác cán bộ…

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng (phải) trao quyết định biệt phái cho ông Nguyễn Quốc Việt.

Theo Quyết định được công bố, ngày 7/7, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ra quyết định biệt phái ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nam Định, thời hạn biệt phái không quá 3 năm, kể từ ngày 15/7/2022.

Sau khi quyết định được công bố, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đã trao quyết định biệt phái tới ông Nguyễn Quốc Việt.

Được biết ông Nguyễn Quốc Việt có học vị Tiến sĩ. Trước khi làm Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện KSND tối cao, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh (phải) chúc mừng cán bộ vừa được biệt phái về địa phương công tác.

Ngày 22/12/2020, Viện trưởng Viện KSND tối cao ra quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện KSND tối cao gồm 18 thành viên (do Tiến sĩ Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao làm Chủ tịch), Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là một trong những thành viên của hội đồng này.

Hội đồng khoa học Viện KSND tối cao thực hiện chức năng tư vấn cho Viện trưởng Viện KSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viện KSND tỉnh Nam Định có Phó Viện trưởng là cán bộ biệt phái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO