Việt Nam nhập siêu gần 28 tỷ USD từ Trung Quốc trong 9 tháng

Theo TTXVN 09/10/2019 11:17

Thâm hụt thương mại của Việt Nam so với Trung Quốc ngày càng nới rộng. Sau 9 tháng, nhập siêu của Việt Nam từ thị trường này đã vượt con số 27 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu gần 28 tỷ USD từ Trung Quốc trong 9 tháng

Thâm hụt thương mại của Việt Nam so với Trung Quốc ngày càng nới rộng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đức Duy/Vietnam+).

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng của cả nước ước đạt 382,72 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đem về 194,3 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, còn nhập khẩu khoảng 188,42 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số thị trường có kim ngạch tăng cao như xuất khẩu sang Nhật Bản 9 tháng tăng 10%, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 8,1%, xuất khẩu sang ASEAN tăng 4,7% và xuất khẩu sang Nga tăng 13,9%...

=Với thị trường Trung Quốc, hết quý 3, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 83,25 tỷ USD, song nhìn tổng thể, thâm hụt thương mại giữa Việt Nam so với Trung Quốc đang có dấu hiệu nới rộng.

Cụ thể, sau 9 tháng, xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 27,75 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã chi ra khoảng 55,5 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, sau 9 tháng, Việt Nam nhập siêu khoảng 27,75 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc, tăng mạnh so với con số hơn 25 tỷ USD được công bố trong 8 tháng đầu năm.

Những mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường này chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện... Trong khi Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; hàng nông sản…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam nhập siêu gần 28 tỷ USD từ Trung Quốc trong 9 tháng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO