Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016

Thiên Thanh 30/12/2016 18:03

Chiều ngày 29/12 tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động.

Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016

Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa báo cáo tổng kết.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cho hay, năm 2016, Vietsovpetro đối diện với thách thức lớn nhất trong hơn hai chục năm qua. Các mỏ hiện có tiếp tục suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh, tình hình cân đối tài chính khó khăn do giá dầu giảm sâu hơn năm trước...

Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo hai Nhà nước Việt Nam, Liên bang Nga, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Zarubeznheft, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình của tập thể lao động quốc tế, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như: khai thác dầu, khoan thăm dò, khoan khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển và các chỉ tiêu tiết giảm chi phí.

Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch). Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

Đặc biệt, năm 2016 Vietsovpetro đã có 1 công trình khoa học được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 công trình được Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ.

Đến hết tháng 11,Vietsovpetro đã giảm 574 chức danh (35 người Nga và 539 người Việt). Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 là 1.245 USD/người/tháng (trong đó, người Nga 2.894 USD/tháng; người Việt Nam 1.090 USD/tháng), giảm 30% so với năm 2015.

Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai phía tại kỳ họp Hội đồng 47, Vietsovpetro thông qua kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2017. Khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD.

Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016 - 1

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương tất cả những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong năm 2016.

Đặc biệt, những giải pháp mà Vietsovpetro thực hiện trong quá trình ứng phó với những biến động tiêu cực của giá dầu được PVN áp dụng cho nhiều đơn vị khác hiệu quả.

Và việc Vietsovpetro bằng nhiều giải pháp đưa chi phí khai thác một thùng dầu còn 35 USD/thùng đã chứng minh cho nỗ lực rất lớn của Liên doanh, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN đạt hiệu quả cao hơn.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh đến 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, trong đó, Vietsovpetro phải hoàn thành kế hoạch khai thác 5 triệu tấn dầu bên cạnh việc duy trì hoạt động tìm kiếm - thăm dò, điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối PVN nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung trong hiện tại và tương lai.

Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016 - 2

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tại Hội nghị nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Vietsovpetro nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen của Vietsovpetro.

Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016 - 3

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro, ông Maltsev V.V kêu gọi: “Để duy trì vai trò và vị trí hàng đầu của Liên doanh trong việc phát triển ngành dầu khí Việt Nam, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và Liên Bang Nga, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hai Phía giao phó, Ban lãnh đạo cùng với các tổ chức chính trị - xã hội của Liên doanh Vietsovpetro xin tuyên bố phát động phong trào thi đua sản xuất của tập thể lao động quốc tế Liên doanh Vietsovpetro trong năm 2017”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vietsovpetro vượt khó, hoàn thành kế hoạch năm 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO