Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2020: Lan tỏa phẩm giá Việt, tự hào Việt, đoàn kết Việt

Tùng Duy 08/07/2020 10:23

Một cuộc hội tụ online chưa từng có với 10 điểm cầu từ nhiều quốc gia đại diện cho năm châu lục diễn ra tối qua (7/7) nhằm vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu. Tình cảm đoàn kết Việt, dân tộc Việt, tự hào Việt, phẩm giá Việt là những cảm xúc lan tỏa rõ nét được ghi nhận trong lễ vinh danh với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu dâng hương và đọc lời kính cáo Tổ tiên tại Đền Hùng

Con Lạc cháu Hồng khắp năm châu hướng về nguồn cội

Ước tính hàng triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tối qua đã được theo dõi cuộc vinh danh con cháu Vua Hùng qua kết nối trực tuyến 10 điểm cầu tại 10 quốc gia ở khắp năm châu lục.

Mở đầu cuộc hội tụ online chưa từng có này, đại diện Ban tổ chức, đoàn Đại biểu Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã tiến hành nghi lễ trang trọng dâng hương và báo công tới các vua Hùng tại di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, nơi hồn thiêng sông núi phát tích cội nguồn nước Việt. Tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Thay mặt kiều bào khắp năm châu và đồng bào cả nước thắp nén tâm nhang lên bàn thờ Tổ tiên, ông Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Ban tổ chức Ngày Quốc tổ Việt nam toàn cầu, thành tâm kính cáo: người Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, dù ở bất cứ đâu đều không quên nhớ về cội rễ, tưởng nhớ và biết ơn công đức của Tổ tiên. Cầu mong cho đất nước được thái bình, thịnh vượng và ngày càng phát triển. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Dự án quyết định tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trên không gian mạng internet có tên gọi: “Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online”.

Ban Dự án, Ban tổ chức, các Đại sứ Thiện chí, Sứ giả, các cá nhân, tổ chức, Hội đoàn, Cộng đồng kiều bào của hơn 50 nước trên toàn cầu đã cùng tham gia giúp sức, chia sẻ thông tin, thu hút tương tác cuộc thi viết về cội nguồn, về tinh thần dân tộc như nén tâm hương hướng về Ngày giỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu.

Đã có hơn 300.000 đồng bào, kiều bào các nước trên toàn cầu thay đổi ảnh đại diện thành Avata có hình Logo Chim Lạc bay trên mặt trống đồng - biểu tượng ngày Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và bằng các hình thức cụ thể khác nhau như: Fanpage Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, email, inbox, zalo, viber, điện thoại, thông tin trực tiếp vv…

Đã có hàng trăm ngàn lượt ủng hộ trên cộng đồng mạng xã hội, với gần 300 bài dự thi hợp lệ của đồng bào, kiều bào Việt Nam và bạn hữu quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ được đội ngũ Ban Giám khảo công tâm đến từ 15 Quốc gia uy tín lựa chọn.

Kết quả của cuộc thi là minh chứng tình cảm và tấm lòng của đồng bào, kiều bào ta trong lúc đại dịch Covid-19 này đã nói lên ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng Đồng bào, thể hiện cho ý chí đoàn kết và khí phách Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được hình thành từ năm 2015, do một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào của 7 nước thành lập, đây là dự án xã hội dân sự, phi chính phủ, phi lợi nhuận, ra đời với sứ mệnh gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại..

Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã lan tỏa, chạm đến hàng triệu trái tim, ý thức dân tộc của hầu hết kiều bào. Một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa rất lớn, khơi dậy cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc Việt từ khắp năm châu. Dự án cũng đã khẳng định ý nghĩa sâu sắc từ việc Thủ tướng đồng ý, ủng hộ các nhà khoa học kiều bào phối hợp với các nhà khoa học trong nước để nghiên cứu xây dựng dự án này thành đề tài khoa học cấp Quốc gia, nghiên cứu trên phương diện truyền thông.

Lễ vinh danh đã trao giải Cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2020; trao Huy chương đại sứ thiện chí, sứ giả Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; trao Huy chương sứ giả cho 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 nhà báo đã tích cực hỗ trợ Ban Dự án.

Ban Tổ chức cho biết Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam online toàn cầu năm 2020 diễn ra từ ngày 18/3 đến hết 31/5, gồm các nội dung như viết status hướng về Ngày Quốc tổ Việt Nam; vận động thay avatar trên trang cá nhân, fanpage tập thể bằng logo Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu với dòng chữ "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba" vào đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch.

Ban tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu còn có Talkshow "Con cháu vua Hùng toàn cầu" thông qua hình thức livestream trên Fanpage Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu và VTC NOW vào thứ Bảy hàng tuần. Đến nay đã có 8 talkshow, mỗi talkshow có 4 đến 5 điểm cầu trên thế giới với sự tham gia của các nhà trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chính khách, doanh nhân, kiều bào, bạn bè quốc tế…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2020: Lan tỏa phẩm giá Việt, tự hào Việt, đoàn kết Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO