Vỡ đê sông Hoàng, ngập hơn 100 nhà dân

Nguyễn Chung 10/10/2017 19:01

Từ đêm 9/10 và cả ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra mưa lớn phủ khắp các huyện, thị, thành phố gây ngập nhiều tuyến đường. Đặc biệt, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, lượng mưa đổ về nhanh làm mực nước trên sông Hoàng dâng cao làm đoạn đê hữu qua thôn 2 làng Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống bị xé vỡ.



Bà con nhân dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục đoạn đê sông Hoàng bị vỡ.

Cụ thể, trên địa bàn TP Sầm Sơn, TP Thanh Hoá mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhất là vào thời điểm đầu giờ sáng, mưa tầm tã dẫn tới việc đến trường của các cháu học sinh rất vất vả. Có nhiều trường học, lớp học đã phải thông báo cho các bậc phụ huynh tạm thời để con em được nghỉ học buổi sáng 10/10.

Quan sát của PV Đại Đoàn Kết cho thấy: Trên một số tuyến đường ở TP Thanh Hoá, có hàng chục ô tô con bị ngập nước, chết máy và phải nhờ tới phương tiện cứu hộ.

Bên cạnh đó, chiều ngày 10/10, ông Phạm Trọng Hưởng – Chủ tịch UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống cho biết: Vào khoảng 5h sáng 10/10, một đoạn cống dưới đê hữu sông Hoàng qua địa bàn thôn 2, làng Tế Độ vỡ với chiều dài khoảng 5m.

Sau khi vỡ đê, nước lũ từ sông Hoàng nhanh chóng chảy mạnh vào đồng, làng mạc làm ngập hơn 100 nhà dân.

“Phát hiện sự cố, chúng tôi đã huy động hơn 300 người dân địa phương phối hợp cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nông Cống tăng cường, đến hiện trường nơi vỡ đê thực hiện việc khắc phục.

Theo đó, lực lượng hộ đê đóng hàng trăm cọc tre, dùng nhiều bao tải đựng cát, đất khẩn trương hàn khẩu đoạn đê bị vỡ. Đến 11h cùng ngày, việc khắc hoàn thành, ngăn không để nước lũ tiếp tục chảy vào làng”- ông Hưởng nói.

Cũng tại huyện Nông Cống, các thôn Bồng Sơn, Cát Lễ, Kén và một phần thôn Vân Thạch, xã Tượng Sơn do ảnh hưởng mưa lớn, nước ngập sâu đang làm cô lập hoàn toàn 463 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu.

Ông Vũ Quang Thơm - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: Trên địa bàn, trời mưa rất to, nước dâng cao khiến tình trạng ngập úng trở nên rất nghiêm trọng. Ngoài ra, đơn vị quản lý hồ Yên Mỹ xả lũ làm cho nguồn nước lưu thông không kịp khiến ba thôn nêu trên bị cô lập hoàn toàn. Người dân, chính quyền địa phương đang tập trung di chuyển tài sản giúp các hộ bị ngập lụt, chính quyền các cấp đang thực hiện phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm để không ai phải chịu cảnh đói, rét.

Cũng trong ngày 10/10, do mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân tại bản Khoong, xã Yên Khương, huyện miền núi Thường Xuân đã bị cô lập, nước lũ cuốn trôi mất tràn Mỵ, đây là con tràn duy nhất nối bản với thế giới bên ngoài.

Hiện, chính quyền xã Yên Khương, huyện Thường Xuân đang theo dõi sát tình hình mưa lũ và có biện pháp cụ thể, kịp thời để hỗ trợ người dân trong vùng bị cô lập.

Đến 17h30 ngày 10/10, trên địa bàn huyện Nông Cống và một số huyện khác tình trạng mưa lũ vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Hiện các ngành chức năng đang tập trung triển khai công tác phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vỡ đê sông Hoàng, ngập hơn 100 nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO