Vở múa đương đại 'Mùa xuân thiêng liêng'

Từ Khôi 14/09/2019 08:00

Tối 14/9, tại Nhà hát TP HCM, đoàn ballet HBSO sẽ giới thiệu tác phẩm “Mùa xuân thiêng liêng” (The Rite of Spring).

Đây là tác phẩm ra mắt vào năm 1913. Phần âm nhạc do nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga I. Stravinsky sáng tác. Biên đạo múa do Vaslav Nijinsky sáng tác. “Mùa xuân thiêng liêng” lần này được lấy cảm hứng từ con người, thế hệ mới đang vật lộn trong một thời đại với sự hấp dẫn và nguy hiểm của bạo lực, kinh tế, văn hóa và chính trị - xã hội, đó là di sản của thế kỷ 21 mà họ sẽ kế thừa.

Phần múa với những nghi thức cổ xưa về sự khai sinh mùa xuân. Một nhân vật nữ được hiến tế, nhảy múa tới lúc chết. Những vũ đạo mạnh mẽ, gân guốc kết hợp với âm nhạc sử dụng những hòa âm nghịch đã gây sốc cho khán giả ballet thời đó. Đêm diễn còn có tác phẩm mới của biên đạo múa Joost Vrouenraets trên tác phẩm Bolero của M. Ravel với 2 nghệ sĩ trình diễn là Trần Hoàng Yến và Sùng A Lùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vở múa đương đại 'Mùa xuân thiêng liêng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO