Vụ ăn cắp 352 tấn than trên đất Thái Bình diễn ra như thế nào?

Duy Hưng 04/04/2022 17:25

Ngày 4/4, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Tham ô tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 12 bị cáo hầu tòa với cáo buộc tham ô, trộm cắp hàng trăm tấn than.

Trước đó, PC03-Công an tỉnh Thái Bình “lần ra” vụ việc vào tháng 9/2020.

Trong số 12 bị cáo, 4 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 353 Bộ Luật hình sự, gồm: Vũ Đình Xuân (42 tuổi, trú huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Sơn (tức Sơn "Lông", 39 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Doãn Văn Hoàn (33 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Quang Thiệp (44 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Bãi than của Công ty Hoàng Kim, nơi diễn ra 2/3 vụ trộm cắp than.

4 bị cáo bị xử tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại các Điểm c, d; Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự, gồm Vũ Văn Hùng (33 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Trần Văn Long (28 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Đông (39 tuổi, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); Đào Văn Ớt (63 tuổi, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

3 bị cáo Trần Ngọc Quang (28 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Xuân Điều (58 tuổi, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Trần Mạnh Hưng (32 tuổi, trúhuyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cũng bị xử tội “Tham ô tài sản” nhưng theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Riêng Bùi Ngọc Kim (57 tuổi, trú tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị xử tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Khoản 2, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Trong số 12 bị cáo trên, Sơn “lông” trước đó đã bị TAND tỉnh Thái Bình phạt tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, Xuân là thuyền trưởng tàu NB6675, được ông Dương Văn Tường-Giám đốc Công ty TNHH TMDV Dương Gia - giao nhiệm vụ nhận than từ cảng Khe Dây (tỉnh Quảng Ninh) của Tổng công ty than Đông Bắc về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Quá trình vận chuyển, Xuân có trách nhiệm quản lý, điều hành tàu và quản lý toàn bộ số than trên đường vận chuyển.

Sơn "Lông", một trong 12 bị cáo.

Cuối năm 2019, biết Xuân chỉ có nhiệm vụ vận chuyển nhưng Sơn “Lông” vẫn tiếp cận, đặt vấn đề mua than với Xuân, trả giá 1.150.000 đồng/tấn. Xuân đồng ý.

Để “có” than bán cho Sơn “Lông”, từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020, sau khi nhận than tại cảng Khe Dây, trên đường vận chuyển than về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Xuân chỉ đạo các thuỷ thủ trên tàu cắt cáp kẹp chì, kéo bạt và cắm ống bơm nước vào các khoang sà lan chứa than nhằm mục đích tăng khối lượng.

Sau đó, nhóm của Xuân cùng đàn em của Sơn "Lông" đã 3 lần lấy trộm than trên tàu NB 7765, bán lại cho Sơn “Lông”, tổng cộng 352,290 tấn, trị giá gần 645 triệu đồng.

Trong đó, lần trộm cắp thứ nhất diễn ra ngày 15/1/2020. Theo đó, tại bến bãi của Công ty TNHH PTTM Sơn Huy (xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Xuân chỉ đạo Hoàn, Thiệp và một số thuỷ thủ lấy trộm 135,290 tấn, bán cho Sơn, lấy 153 triệu đồng.

Lần thứ hai diễn ra ngày 3/7/2020. Trong lần này, sau khi được Vũ Mạnh Hùng hướng dẫn, Xuân cho tàu cập bến bãi của Công ty TNHH Hoàng Kim ở xã Vũ Đông-TP.Thái Bình. Tại đây, Xuân chỉ đạo Hoàn, Thiệp, Long, Đông, Ớt lấy trộm 70 tấn, bán cho Sơn lấy 80,5 triệu đồng.

“Có” than, Sơn bán luôn cho Bùi Ngọc Kim- Giám đốc Công ty Hoàng Kim, lấy 94,5 triệu đồng. Sau khi nhận của Kim 94,5 triệu đồng, Hùng đưa cho Xuân 80,5 triệu đồng, đưa 14 triệu đồng cho Sơn.

Lần thứ ba diễn ra ngày 11/9/2020, nhóm của Xuân lấy trộm 147 tấn, bán cho Sơn, lấy 169 triệu đồng.

Hùng mang bán lại 147 tấn than trên cho Kim, lấy 198 triệu đồng. Trong lần này, theo cáo trạng, Kim biết số than trên là than ăn cắp nhưng vẫn chi tiền mua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ ăn cắp 352 tấn than trên đất Thái Bình diễn ra như thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO