Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh và 2 bảo mẫu nhận án tù

Lê Anh 25/07/2018 16:23

Ngày 25/7, TAND Q.12, TP HCM đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với các bị cáo, nguyên là chủ cơ sở và các bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (Q.12, TP HCM) do có hành vi bạo hành, trẻ em, gây phẫn nộ trong dư luận.

Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh và 2 bảo mẫu nhận án tù

Chủ cơ sở Mầm Xanh Phạm Thị Mỹ Linh tại tòa. (Ảnh: Hồng Phúc).

Cáo trạng của Viện KSND Q.12 cho biết, cơ sở mầm non Mầm Xanh nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ khoảng 35 - 40 bé, với độ tuổi từ 12 tháng trở lên, trong đó chi phí từ 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Các bé chủ yếu là con em công nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn Q.12.

Sự việc bạo hành tại cơ sở được phát hiện trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 11/2017. Cụ thể, Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở), Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh (đều là nhân viên của cơ sở) đã có hành vi tra tấn, bạo hành với khoảng 20 bé.

Các bị cáo tại tòa đã thừa nhận quá trình trông giữ trẻ đã dùng các vật dụng bình nước rửa chén, nắp xoong, con dao gõ nhẹ lên đầu, dùng tay chân đánh lên người các bé tại cơ sở.

Nguyên nhân được cả 3 bị cáo thừa nhận, do các bé khóc, không ăn, quấy. Các bị cáo thừa nhận đây đều là các hành vi sai trái, và đã xin lỗi công khai gia đình của các bé tại tòa.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị các mức án nghiêm khắc đối với cả 3 bị cáo, trong đó bà Phan Thị Mỹ Linh bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Thị Đào mức án 1 năm 6 tháng 2 năm tù (cho hưởng án treo) và Phạm Như Huỳnh mức án là 1 năm 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình, người thân của các bé tại tòa đề nghị 3 bị cáo liên đới phải bồi thường từ 20 - 65 triệu đồng/bé, được cơ quan công tố xác định là các yêu cầu trách nhiệm dân sự phù hợp với pháp luật quy định.

Căn cứ các lời khai, hồ sơ chứng cứ tại tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) 3 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Đào nhận mức án 2 năm tù treo, với thời gian thử thách là 4 năm và Phạm Huỳnh Như nhận mức án 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 3 năm.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường cho các nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh và 2 bảo mẫu nhận án tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO