Bị phạt 9 tháng tù giam về tội đe dọa giết người

B.Nguyên 08/12/2018 07:40

Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đe dọa giết chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đối với bị cáo Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Cường 9 tháng tù (án sơ thẩm là 18 tháng tù). Bị hại trong vụ án là ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư).

Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt, ông Cường là Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Quá trình điều tra, bị cáo Cường đã khai nhận khoảng 13h45 ngày 11/7/2017, Cường đã sử dụng sim số 01262… soạn tin đe dọa rồi gửi các tin trên vào số máy của ông Huỳnh Đức Thơ và một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường cho rằng không có ý định giết ông Thơ. Sở dĩ nhắn tin như vậy là do bực tức, nóng giận nhất thời…Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Đào Tấn Cường 9 tháng tù về tội đe dọa giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị phạt 9 tháng tù giam về tội đe dọa giết người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO