Chứng cứ mới trong vụ xét xử Ngân hàng Đại Tín

19/05/2018 08:00

Ngày 18/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tiếp tục phần xét hỏi.

Bằng chứng mới mà luật sư Trương Thị Minh Thơ, luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn cung cấp là các tài liệu và một đoạn ghi âm với nội dung được cho là cuộc trao đổi giữa bà Phấn với ông Luận, ông Trịnh Thanh Cao, Phạm Đăng Quang.

Trong đoạn ghi âm đó có nội dụng rằng, phía Công ty Phương Trang xác nhận nợ Ngân hàng Đại Tín số tiền trên 9.000 tỷ đồng. Cũng tại phiên tòa, luật sư Thơ đã công bố nhiều hình ảnh nhằm chứng minh mối quan hệ giữa các lãnh đạo của Công ty Phương Trang với bà Hứa Thị Phấn không như cáo trạng truy tố rằng giữa bà Phấn và nhóm Phương Trang chỉ có mối quan hệ vay mượn và không có mối quan hệ nào khác.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã tiếp nhận chứng cứ và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, đánh giá chứng cứ này. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có kết luận sẽ chuyển chứng cứ này cho Hội đồng xét xử đánh giá.

Quốc Định

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chứng cứ mới trong vụ xét xử Ngân hàng Đại Tín

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO