Đề nghị truy tố nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình tội Cưỡng đoạt tài sản

Đức Sơn 23/05/2019 08:00

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa hoàn thành kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Đào Thị Thanh Bình (41 tuổi, quê quán thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) - phóng viên báo Thương hiệu và Công luận về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố 2 người có liên quan cùng tội danh nêu trên gồm Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Ngô Văn Tuấn (SN 1973)- Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn biết một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn có vi phạm trong xây dựng nên bàn với Nhâm tìm một phóng viên về viết bài, phản ánh, gây áp lực cho cơ quan chức năng xử lý. Nhâm sắp xếp cho Tuấn gặp Bình và được thỏa thuận rằng công ty muốn không đăng bài phải chi tiền. Tháng 10/2018, Bình liên hệ với công ty, vòi vĩnh tiền. Bình yêu cầu công ty làm việc với người môi giới là Nhâm. Mức giá ban đầu được đưa ra là 100.000 USD và sau giảm còn 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng). Chiều 18/12/2018, Bình đang nhận tiền từ giám đốc đối ngoại người nước ngoài của công ty ở tòa soạn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị công an bắt quả tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị truy tố nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình tội Cưỡng đoạt tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO